Tạo cơ hội việc làm cho lao động nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện cho lao động người dân tộc thiểu số tìm việc làm, học nghề và định hướng nghề nghiệp, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm tại xã Ia Dơk, xã Ia Nan và thị trấn Chư Ty.

Với chủ đề “Hỗ trợ tư vấn-kết nối việc làm bền vững”, tại 3 phiên giao dịch việc làm, người lao động được tư vấn, giới thiệu, nắm bắt thông tin thị trường lao động trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Dịp này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã giới thiệu trên 8.000 vị trí việc làm trống với các nhóm nghề như: kế toán, nhân viên bán hàng, điện tử, viễn thông, công nhân, lái xe, giáo viên, cơ khí, dược sĩ, kỹ sư... của hơn 300 công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng. Người lao động cũng được tư vấn về thị trường việc làm ngoài nước và chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; quy trình, hồ sơ, thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng và du học sinh.

Lao động thị trấn Chư Ty tìm hiểu thị trường việc làm qua phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Đinh Yến

Lao động thị trấn Chư Ty tìm hiểu thị trường việc làm qua phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Đinh Yến

Tham gia phiên giao dịch việc làm tại thị trấn Chư Ty, ông Kpuih Pơn (làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) cho biết: “Cách đây 1 tháng, con trai tôi đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản thông qua Công ty cổ phần Nhân lực Việt Trí MD Gia Lai. Cháu vừa gọi điện về nói lương tháng đầu tiên được nhận là 36 triệu đồng. Tôi mừng lắm. Vì vậy, khi biết huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm, tôi đến tìm hiểu thêm thông tin về các vị trí việc làm, các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tìm kiếm cơ hội việc làm cho 3 người con đang ở nhà”.

Còn anh Rơ Mah Joech-Trưởng thôn Dơk Ngol (xã Ia Dơk) thì tham gia phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại xã để nắm thông tin, sau đó về giới thiệu cho thanh niên, phụ nữ trong làng. Anh cho hay: “Mình thấy các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều vị trí việc làm phù hợp với đối tượng lao động phổ thông ở địa phương”.

Doanh nghiệp giới thiệu thị trường xuất khẩu lao động cho thanh niên tại phiên giao dịch việc làm xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Tây

Doanh nghiệp giới thiệu thị trường xuất khẩu lao động cho thanh niên tại phiên giao dịch việc làm xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Tây

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại xã không chỉ giúp người lao động nhanh chóng tìm được công việc phù hợp mà các doanh nghiệp cũng bổ sung kịp thời nguồn nhân lực chất lượng, có khả năng thích ứng ngay với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Đức-Giám đốc Công ty Xuất khẩu lao động MD Việt Nam-thông tin: “Qua các phiên giao dịch việc làm, Công ty định hướng cho người lao động tìm kiếm được công việc phù hợp, có thu nhập ổn định để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương”.

Theo Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tăng Ngọc Trai, 3 phiên giao dịch việc làm được tổ chức từ ngày 16 đến 18-8 đã thu hút hơn 400 lao động tham gia. Kết quả, 96 người tìm được việc làm và học nghề phù hợp. Trong đó, 3 lao động đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng Gia Lai, 60 lao động đăng ký làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, 27 lao động đăng ký đi làm việc ngoài tỉnh và 6 người đăng ký đi xuất khẩu lao động. “Thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các xã còn lại với mục đích tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo”-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null