Tăng cường phòng ngừa, xử lý nghiêm bạo lực học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước tình hình bạo lực học đường diễn biến phức tạp, ngày 23.5, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc CA tỉnh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và CA cấp xã trên địa bàn tỉnh khẩn trương tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, nhất là trong bối cảnh học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè dài ngày.

Từ cuối tháng 3.2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ bạo lực học đường, trong đó: TX An Nhơn chiếm 3 vụ, TP Quy Nhơn và huyện Phù Cát mỗi nơi xảy ra 1 vụ. Đáng chú ý, có 4/5 vụ liên quan đến nữ sinh.

CA xã Cát Thành lập hồ sơ đưa 1 thiếu niên hư hỏng vào trường giáo dưỡng. Ảnh: M.N

CA xã Cát Thành lập hồ sơ đưa 1 thiếu niên hư hỏng vào trường giáo dưỡng. Ảnh: M.N

Các nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt, như nói xấu nhau trên mạng xã hội, tranh cãi, hiểu lầm… Đối tượng liên quan đa phần là học sinh từ 14 đến dưới 16 tuổi, đang học tại các trường THCS và THPT; thậm chí có trường hợp đã bỏ học sớm. Mặc dù chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng hành vi cấu kết, rủ rê, lôi kéo nhau tụ tập, hẹn giải quyết mâu thuẫn, quay clip đăng lên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục và hình ảnh học sinh.

Từ thực tế trên, Giám đốc CA tỉnh yêu cầu CA các địa phương khẩn trương thụ lý, giải quyết các vụ việc đã xảy ra, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Với các trường hợp học sinh vi phạm đã bỏ học, lực lượng CA cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, các ban ngành địa phương để có biện pháp quản lý, giáo dục và ngăn chặn tình trạng lôi kéo học sinh trong trường tham gia gây rối, đánh nhau, uy hiếp tinh thần bạn học. Bên cạnh đó, CA cơ sở cần phối hợp thường xuyên với các trường học để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm phòng ngừa các hành vi lệch chuẩn, tiêu cực.

MINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

null