Tâm huyết gửi Đại hội Đoàn: Đoàn phải gần gũi và hiểu hơn về gen Z

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vẫn nhớ mãi cái ngày được kết nạp Đoàn, tôi cảm giác mình đã trưởng thành hơn và rất tự hào. Ngày kết nạp ấy cũng là cánh cửa mở cho tôi biết bao cơ hội được học hỏi những điều hay và cũng mở ra biết bao thử thách cho một đoàn viên mới như tôi.
Từ những ngày đầu ấy, đến giờ cái duyên vẫn được gắn bó cùng Đoàn, trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, tôi có nhiều tâm huyết và chia sẻ muốn gửi đến Đại hội.
Tiếp cận những ứng dụng của người trẻ
Trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi, Đoàn cần nghiên cứu để tiếp cận với thanh thiếu nhi ở nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nắm bắt tình hình và nhu cầu tiếp cận thông tin của đoàn viên, thanh thiếu nhi để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục là một nhiệm kỳ với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, du nhập và giao thoa văn hóa quốc tế. Đoàn cần xác định đây là một thách thức lớn nhưng cũng chính là cơ hội lớn. Thách thức lớn nhất là việc du nhập của các nền văn hóa lạ, văn hóa ngoại lai, các trào lưu mới trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống của dân tộc ta trên nhiều nền tảng mạng xã hội gây khó khăn trong việc kiểm soát, có thể làm phai nhạt đi những giá trị truyền thống của dân tộc đặc biệt là lớp người trẻ. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và tốc độ thông tin nhanh chóng của mạng xã hội cũng là một lợi thế cho công tác giáo dục của Đoàn, nếu chúng ta có tầm nhìn đúng, phương thức linh hoạt, nội dung phù hợp với giới trẻ.

Đoàn cần phải gần gũi, tìm hiểu và định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, đất nước cho thế hệ gen Z. Ảnh: P.U
Đoàn cần phải gần gũi, tìm hiểu và định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, đất nước cho thế hệ gen Z. Ảnh: P.U
Đoàn cần phải gần gũi hơn với thanh niên, hiểu hơn về thanh niên nhất là thế hệ gen Z, tìm hiểu phương pháp và tăng cường thông tin tuyên truyền, định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, đất nước trên các ứng dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt chú trọng các ứng dụng có sự thu hút nhiều đối với thanh thiếu nhi. Kiên định mục tiêu “lấy cái tốt xóa dần cái xấu” để làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, tạo các sân chơi trực tuyến về văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc cho thanh thiếu nhi tham gia.
Thoát ly những mô hình cũ để thu hút thanh niên
Trong công tác xây dựng Đoàn, tôi mong muốn Đại hội Đoàn sẽ tập trung thảo luận, tìm ra phương hướng, đưa ra các giải pháp thực tiễn để xây dựng Đoàn thật sự vững mạnh, toàn diện, đủ sức thực hiện nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao. Nâng cao năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ Đoàn các cấp nhất là cấp cơ sở để tổ chức và thực hiện tốt các chủ trương công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Thanh Niên sẽ tiếp tục đăng tải những tâm huyết, đóng góp, hiến kế của bạn trẻ cả nước về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gửi đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII. Những chia sẻ của bạn trẻ mong được gửi về: tamhuyetguidaihoidoan@gmail.com
Thực tế hiện nay, tại một số địa phương, hoạt động của Đoàn đang dần bị hành chính hóa, thiếu tính phong trào do nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân cũng như tác động của tình hình kinh tế, cơ chế hoặc chính sách. Với vai trò là tổ chức tế bào của Đoàn, tuy nhiên một số nơi hoạt động của chi đoàn còn rất hạn chế, điều này đã làm ảnh hưởng và gây rất nhiều khó khăn cho công tác Đoàn của cơ sở.
Mặt khác, đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là cấp cơ sở một phần do tuổi tác cao nhưng chưa bố trí được công tác khác, một bộ phận thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực tổ chức và hoạt động phong trào, chưa kinh qua công tác thanh niên, chưa đủ uy tín trong thanh niên đã dẫn đến việc phong trào của đơn vị bị giảm sút, không có những mô hình mới, không thu hút được thanh thiếu nhi, mất dần uy tín và vị trí trong các hoạt động xã hội.
Một phần khác, Đoàn cần tập trung công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là thanh niên lao động khu vực ngoài nhà nước, thanh niên người dân tộc, thiểu số. Nghiên cứu những mô hình mới, chương trình có quy mô lớn hơn về không gian và thời gian, thoát ly khỏi những mô hình cũ hiện đã kém hiệu quả để thu hút thanh thiếu nhi, phát huy được thế mạnh, tài năng và mong muốn được cống hiến của thanh thiếu nhi cho tổ chức Đoàn và cho xã hội.
Tận dụng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của thanh niên dân tộc trong phát triển rừng, bảo vệ hệ sinh thái và xây dựng các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, xem đó là lực lượng đi đầu trong phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo ở những vùng khó khăn. Lấy tổng thể đóng góp của thanh niên các nhóm đối tượng là sức mạnh của Đoàn, là động lực to lớn, tương lai cho sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của địa phương và của cả đất nước.
Theo Lương Tiến Mạnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.