Sức trẻ trong phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp ở Gia Lai đã không ngừng sáng tạo, chủ động triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Từ các chương trình, hoạt động Đoàn-Hội-Đội đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, ghi dấu ấn về sự nhiệt huyết của thanh niên.
Những tấm gương điển hình
Anh Nay Bưng-Bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của tỉnh. Xã Ia Rtô có hơn 80% đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là người dân tộc thiểu số. Để tập hợp họ vào tổ chức Đoàn, việc đầu tiên là phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm.
Có thời gian rảnh là anh Bưng lại đến gặp gỡ ĐVTN để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thì phân công anh em trong Ban Chấp hành Đoàn xã phụ trách, động viên, giúp đỡ kịp thời. Anh Bưng còn kết nối với các tổ chức Đoàn khác ở thị xã, thấy có mô hình kinh tế nào hiệu quả là tạo điều kiện cho thanh niên tới tham quan, học tập. 
Anh Nay Bưng-Bí thư Đoàn xã Ia Rtô tặng quà cho gia đình khó khăn. Ảnh: Phan Lài
Anh Nay Bưng-Bí thư Đoàn xã Ia Rtô tặng quà gia đình khó khăn. Ảnh: Phan Lài
Gần 12 năm làm công tác Đoàn-Hội, điều anh Bưng trăn trở là bà con trong xã còn nhiều khó khăn. Trong khả năng của mình, anh Bưng đã nhận giúp đỡ nhiều hộ nghèo như hỗ trợ cây giống, cơ sở vật chất để phục vụ sản xuất... Đồng thời, huy động ĐVTN nhận giúp đỡ sửa sang nhà cửa, cải tạo vườn tược cho các gia đình có công với cách mạng với tổng kinh phí mỗi đợt 10-20 triệu đồng. Những trường hợp bị bệnh nặng nhưng không có tiền điều trị, anh Nay Bưng lại kết nối với các Mạnh Thường Quân để giúp đỡ. 
Chị Khương Thị Minh Nguyệt-Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) cũng là thanh niên tiêu biểu, nhận được sự yêu mến của các giáo viên và người dân. Từ kế hoạch do Hội đồng Đội cấp trên triển khai, chị Nguyệt đã cụ thể hóa, đổi mới thành những hoạt động phù hợp với học sinh của trường.
Nhờ đó, nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả như: CLB “Thầy thuốc nhỏ tuổi” thu hút hơn 100 đội viên, nhi đồng tham gia, giúp các em học cách phân biệt các cây thuốc Nam và cách băng bó vết thương; CLB “Bản sắc văn hóa dân tộc em” với hơn 200 đội viên, nhi đồng; CLB “Vận động viên nhỏ tuổi”; CLB “Họa sĩ nhí”; CLB “Em yêu tiếng Anh”… 
Ngoài ra, nhằm phát huy tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, phong trào “Nuôi heo đất vì bạn nghèo” được triển khai ở 12 lớp, mỗi lớp nuôi 1 con heo đất với chu kỳ bỏ heo 2 lần/tháng. Hàng năm, Liên đội thu về số tiền nuôi heo hơn 2,5 triệu đồng để tặng quà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Tuấn Anh-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Đức Cơ-chia sẻ: “Cô Nguyệt là người nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc. Ở địa bàn khó khăn như xã Ia Lang mà duy trì có hiệu quả những CLB như trên là một nỗ lực đáng ghi nhận của cô Tổng phụ trách Đội”.
Thi đua yêu nước qua các hoạt động tình nguyện
Nét nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà trong phong trào thi đua yêu nước là hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Các hoạt động trên được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.
Thành Đoàn Pleiku là tập thể tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện. Trong chương trình “Tiết kiệm vì cuộc sống cộng đồng”, các tổ chức Đoàn cơ sở đã vận động hơn 86 triệu đồng để xây dựng 1 nhà nhân ái cho hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa 2 nhà gia đình chính sách.
Các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, “Kỳ nghỉ hồng”… được ĐVTN thành phố hưởng ứng, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, các tổ chức Đoàn của thành phố đã xây dựng được 90 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 1,2 tỷ đồng với sự tham gia của hơn 22.000 lượt ĐVTN.
Thành Đoàn Pleiku tặng quà cựu thanh niên xung phong nhân ngày 27-7. Ảnh: Phan Lài
Thành Đoàn Pleiku tặng quà cựu thanh niên xung phong nhân ngày 27-7. Ảnh: Phan Lài
Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được Thành Đoàn Pleiku triển khai sâu rộng. Phong trào hiến máu tình nguyện được duy trì, từ đầu năm đến nay đã vận động được 1.811 ĐVTN tình nguyện tham gia, thu được 1.753 đơn vị máu an toàn.
Anh Phan Minh Đức-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-cho biết: Trong triển khai hoạt động, Ban Thường vụ Thành Đoàn đều chú ý đến việc phát huy thế mạnh của từng tổ chức Đoàn. Đơn cử: ĐVTN khối cán bộ, công chức thì tham gia tình nguyện cải cách hành chính, khám bệnh cho người nghèo; ĐVTN ở địa phương thì đóng góp ngày công thực hiện các công trình, phần việc. Nhờ đó, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã thực hiện hiệu quả các hoạt động được giao.
Trao đổi với P.V, anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn-cho biết: Thông qua những phong trào, chương trình của Đoàn triển khai, các tổ chức Đoàn, ĐVTN đã phát huy được sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, khó khăn để trở thành những tấm gương tiêu biểu. Sức trẻ, sự nhiệt huyết của họ đã góp phần truyền lửa, lan tỏa để ĐVTN trên địa bàn tỉnh học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.                     
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.