Sức trẻ ở Công ty Cao su Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản xuất, cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh hiện có hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chiếm hơn 55% cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị. Lực lượng ĐVTN đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, ra sức thi đua học tập, sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp đơn vị giữ vững vị trí doanh nghiệp cao su hàng đầu tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

  Anh Đậu Quang Hồng-Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty tặng giấy khen cho chị Rơ Châm H'Nhút (Nông trường Hòa Phú) vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn tháng 6-2022. Ảnh: Hà Đức Thành
Anh Đậu Quang Hồng-Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty tặng giấy khen cho chị Rơ Châm H'Nhút (Nông trường Hòa Phú) vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn tháng 6-2022. Ảnh: Hà Đức Thành


Anh Đậu Quang Hồng-Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty-cho biết: Đội ngũ ĐVTN là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong hoạt động sản xuất, nhất là trong khai thác mủ và chăm sóc vườn cây. Đặc biệt là phong trào thi đua hoàn thành vượt mức sản lượng hàng tháng, quý và chiến dịch thi đua nước rút hàng năm của Công ty, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Qua các phong trào thi đua, chúng tôi xét chọn những cá nhân xuất sắc để biểu dương khen thưởng.

Bên cạnh đó, giao các chi đoàn phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên xã trên địa bàn giới thiệu những thanh niên chưa có việc làm nhận vườn cây giao khoán, giúp họ có thu nhập ổn định. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn Công ty phối hợp với các phòng chuyên môn hỗ trợ lực lượng thanh niên tham gia phong trào “Luyện tay nghề-thi thợ giỏi”. Nhờ đó, tỷ lệ thợ khá, giỏi chiếm trên 72% tổng số ĐVTN. Từ năm 2017 đến nay, đã có 3.525 lượt ĐVTN tham gia luyện tay nghề thi thợ giỏi, qua đó có 78 ĐVTN được tặng danh hiệu người thợ giỏi cấp công ty. Đặc biệt, tại cuộc thi Bàn tay vàng do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức năm 2018, đội ngũ thợ trẻ của Công ty đạt giải nhì toàn đoàn, trong đó có 1 giải ba cá nhân, 1 giải khuyến khích, 3 kiện tướng, 1 bàn tay vàng.

Trong những năm qua, lực lượng ĐVTN của Công ty đã tích cực hưởng ứng các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sáng tạo trẻ”, “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, cuộc vận động một thanh niên một ý tưởng sáng tạo, cụ thể hóa nội dung phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Các hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong ĐVTN được đẩy mạnh, nhiều mô hình đã được áp dụng vào sản xuất. Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty đề xuất và đăng tải 920 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trên Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, có 72 sáng kiến cấp cơ sở, 13 sáng kiến cấp Tập đoàn, 8 sáng kiến cấp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước được ứng dụng. Các sáng kiến được áp dụng vào thực tế sản xuất đã làm lợi cho Công ty hơn 15 tỷ đồng. Qua các phong trào đã phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong lao động sản xuất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của đơn vị.

Với phương châm “Mỗi ĐVTN một ngày tình nguyện, mỗi chi đoàn, chi hội một hoạt động tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện” đã tạo sức lan tỏa tới đông đảo ĐVTN. 5 năm qua, đã có 520 ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức 5 chương trình áo ấm mùa đông, xuân tình nguyện, trao 130 suất quà cho ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình có công, khó khăn trong cuộc sống, các thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... với tổng kinh phí trên 90 triệu đồng. Thành lập và duy trì 10 đội hình thanh niên tình nguyện với 200 ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực công ty, nông trường, nhà máy...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Luyến-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhận xét: Đoàn Thanh niên Công ty đã thực hiện tốt vai trò đoàn kết, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo để tham gia tích cực trên mọi lĩnh vực quan trọng của đơn vị. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển chung để doanh nghiệp xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

 

HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.