Tuổi trẻ Công ty Cao su Chư Păh xung kích, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống công nhân lao động và đàn em thân yêu” là chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động của tuổi trẻ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Nhờ đó, các phong trào, phần việc do đoàn viên thanh niên Công ty đảm nhận luôn hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Anh Siu Rơma Sarry-Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Công ty Cao su Chư Păh được biết đến không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ mà luôn có những việc làm hướng về cộng đồng. Bản thân anh đã tham gia hiến máu tình nguyện 41 lần, trong đó có nhiều lần hiến máu đột xuất để cứu người. “Với tôi, việc tham gia hiến máu tình nguyện là để cứu được nhiều người. Hơn nữa, mình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hướng về cộng đồng”-anh Sarry cho biết.
Những năm qua, tuổi trẻ Công ty Cao su Chư Păh luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của địa phương và của ngành cao su. Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai cuộc vận động mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo. Kết quả đã được lực lượng đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tích cực, đề xuất nhiều ý tưởng trong hoạt động sản xuất, trong đó có 164 ý tưởng được áp dụng vào thực tế như: gắn la sắt lên dao cạo dùng để gỡ mủ trên mặt cạo và máng dây dẫn mủ; làm dụng cụ tháo gỡ máng chắn mưa và vệ sinh mặt cạo, miệng cạo úp; cải tiến rập thiết kế cho vườn cây cạo ngoài tầm kiểm soát...
Để nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và công nhân trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, Đoàn Thanh niên Công ty thành lập tổ công nghệ thông tin với 7 thành viên, có nhiệm vụ tham mưu vào các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời tổ chức các hoạt động để nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng như cán bộ, công nhân viên trong toàn đơn vị. Nhờ đó, nhiều công nhân và đoàn viên, thanh niên đã sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác.
Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình như anh Nguyễn Hữu Thành (công nhân tổ 8, Nông trường Cao su Ia Nhin) là một ví dụ. Anh Thành không chỉ tích cực học tập nâng cao tay nghề mà còn hướng dẫn các công nhân, đặc biệt là công nhân người dân tộc thiểu số cạo mủ. Nhờ sự hướng dẫn của anh mà nhiều công nhân đã thành thạo, thực hiện tốt các phương pháp cạo mủ để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Bản thân anh cũng đạt giải ba tại Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức vào năm 2020. Trò chuyện với chúng tôi, anh cho biết: “Để đạt được kết quả ấy, ngoài việc học hỏi những người đi trước thì tôi luôn nỗ lực nghiên cứu, học tập trong sách vở, trên internet. Tôi luôn xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ đem lại lợi nhuận cho Công ty mà thu nhập của mình cũng sẽ tăng lên. Giúp đỡ để mọi người cùng tiến bộ sẽ góp phần thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
đoàn viên thanh niên công ty trồng cây xanh
Đoàn viên, thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh trồng cây xanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bên cạnh việc thi đua lao động sản xuất thì hoạt động hướng về cộng đồng được tuổi trẻ Công ty thực hiện có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Công ty đã tặng hơn 60 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo hiếu học. Ngoài ra, để giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị cũng tặng 20 cặp heo giống trị giá 20 triệu đồng cho 20 gia đình công nhân; làm chuồng và tặng 50 cặp gà cho đoàn viên, thanh niên… Thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện, các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị đã hiến 135 đơn vị máu. Cùng với đó, tuổi trẻ Công ty cũng tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trao đổi với P.V, anh Đậu Quang Hồng-Bí thư Đoàn Công ty-cho biết: “Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, thời gian qua, chúng tôi đã triển khai nhiều công trình, phần việc không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mà còn hướng về cộng đồng. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Đây là những hạt nhân cổ vũ các phong trào trong đơn vị. Thời gian tới, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng tôi sẽ triển khai các mô hình, phần việc nhằm giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.