"Sốt" quà tặng 8-3 từ trái cây sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp lễ 8-3, không chỉ trao cho những người phụ nữ yêu thương của mình lời chúc ý nghĩa mà hầu hết mọi người còn chú trọng vào những món quà tặng độc đáo, vừa mang lại giá trị vật chất, vừa có giá trị tinh thần. Bên cạnh hoa tươi thì dịp lễ năm nay, các giỏ hàng quà tặng từ trái cây sạch đang “lên ngôi”.

Trong thời buổi tình trạng mất an toàn thực phẩm ngày càng “nóng”, người dân sẽ có nhu cầu tìm kiếm những địa chỉ quen thuộc về trái cây sạch, phần nào giúp họ an tâm cho sức khỏe của mình cũng như người thân. Tại nhiều cửa hàng trái cây sạch trên địa bàn thành phố Pleiku, những ngày này không chỉ cung cấp hoa quả các loại mà còn phục vụ nhiều giỏ quà mang tính thẩm mỹ cao và đầy ý nghĩa cho dịp lễ 8-3.

Cơn sốt quà tặng bằng trái cây sạch khiến các cửa hàng phải làm việc tất bật để kịp phục vụ khách hàng. Ảnh Trần Dung
Cơn "sốt" quà tặng bằng trái cây sạch khiến các cửa hàng phải làm việc tất bật để kịp phục vụ khách hàng. Ảnh: Trần Dung

Trong vòng một tuần nay, những mặt hàng trái cây sạch của chị Nguyện Thị Đăng Chi (số 140- Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) dường như hết sạch. "Mình nhận thấy nhu cầu về trái cây sạch ngày càng tăng lên rất nhiều. Họ chú trọng đến sức khỏe nhiều hơn. Năm nay, cửa hàng mình có chuẩn bị các giỏ quà từ trái cây để phục vụ nhu cầu khách hàng làm quà dịp lễ 8-3. Dù giá của các mặt hàng trái cây sạch cao hơn từ 5 đến 10% so với các loại trái cây thông thường nhưng người tiêu dùng không hề ái ngại, bởi ngoài đảm bảo được sức khỏe thì những giỏ quà trái cây này còn mang tính thẩm mỹ cao”- chị Chi cho biết.

Giỏ hàng quà tặng từ trái cây sạch đang “lên ngôi” dịp lễ 8-3 năm nay. Ảnh Trần Dung
Giỏ hàng quà tặng từ trái cây sạch đang “lên ngôi” dịp lễ 8-3 năm nay. Ảnh: Trần Dung

Cửa hàng của chị Chi bán trái cây sạch quanh năm, nhưng vào những dịp lễ tết như ngày 8-3, lượng khách tăng cao chóng mặt. Hiện cửa hàng đã tiếp nhận đơn đặt hàng các giỏ quà cho ngày mùng 8-3 từ nhiều ngày nay. Các giỏ, bó hoa trái cây được trang trí lộng lẫy bắt mắt đã trở thành món quà độc đáo và thú vị để dành tặng nữ giới nhân dịp 8-3. Theo chị Chi, hầu hết các khách hàng đều tới đặt hàng trước và chỉ việc nêu mức giá mong muốn, loại trái cây yêu thích và đối tượng tặng quà… thì chị sẽ chủ động làm ra những giỏ quà hợp lý. Tới thời điểm hiện tại, cửa hàng chị đã nhận đặt tới hàng trăm giỏ quà và mức giá giao động từ 300 ngàn đồng đến vài triệu đồng…

Người dân có thể tự lựa chọn trái cây theo ý thích và được chủ cửa hàng gói bằng mẫu mã đẹp nhất. Ảnh Trần Dung
Người dân có thể tự lựa chọn trái cây theo ý thích và được chủ cửa hàng gói bằng mẫu mã đẹp nhất. Ảnh Trần Dung

Cửa hàng trái cây sạch của bà Hồ Thị Mai (số 21- Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) những ngày này cũng bận rộn với việc gói quà tặng 8-3 từ trái cây. Bà Mai chia sẻ: “Với ngày thường thì tôi chỉ cân ký và bán, nay dịp lễ nên nhận gói các giỏ quà với nhiều mẫu mã khác nhau để khách hàng làm quà biếu. Cửa hàng tôi có thợ gói riêng nên đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Những năm gần đây, nhiều người thay đổi thói quen tiêu dùng của mình. Do đó họ quay sang chọn trái cây sạch để làm quà biếu cho người thân, cấp trên, đối tác, khách hàng… của mình. Riêng dịp lễ 8-3 năm nay, cửa hàng chúng tôi nhận gói khoảng hơn 200 giỏ quà”.

Khách hàng đặt các giỏ trái cây làm quà tặng dịp 8-3 tại của hàng trái cây sạch của bà Mai tăng cao. Ảnh Trần Dung
Khách hàng đặt các giỏ trái cây làm quà tặng dịp 8-3 tại của hàng trái cây sạch của bà Mai tăng cao. Ảnh Trần Dung

Cũng theo nhiều chủ cửa hàng trái cây sạch tại Pleiku, người tiêu dùng hiện nay rất thông minh trong việc chọn lựa và kiểm tra chất lượng trái cây sạch. Ngoài việc nắm rõ xuất xứ họ cũng đòi hỏi trái cây phải được áp dụng biện pháp trồng hữu cơ, không sử dụng các chất hóa học…Anh Nguyễn Anh Khang (Phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: "Khi làm sẵn những giỏ trái cây như vậy thì người tiêu dùng sẽ tiện hơn về thời gian, công sức nhiều lắm. Hơn nữa, món quà từ trái cây cũng rất thiết thực về vật chất lẫn tinh thần. Hầu như mấy năm trở lại đây tôi đều dành tặng cho những người phụ nữ của mình những món quà đặc biệt này trong các dịp lễ".

Giới trẻ khá thích thú với cách bó hoa từ quả dâu tây. Ảnh Trần Dung
Giới trẻ khá thích thú với cách bó hoa từ quả dâu tây. Ảnh: Trần Dung

Phổ biến hơn trên thị trường là các loại bó hoa được kết bằng trái cây. Không phải cắt tỉa nhưng cũng giống như việc bó hoa tươi, kết hợp các trái cây này cũng đòi hỏi một sự khéo léo nhất định. Hầu hết các nguyên liệu làm bó hoa trái cây có màu sắc rực rỡ như dâu tây, cherry và nho… Các giỏ, bó hoa làm từ trái cây có giá từ vài trăm nghìn lên tới vài triệu đồng tùy theo loại, số lượng và chất lượng của loại trái cây được sử dụng. “Những bó hoa từ trái dâu tây hay cherry đều rất ngọt ngào. Không gì thú vị bằng vừa được ngắm cái đẹp vừa được thưởng thức trái cây đạt chất lượng”- bạn Trần Ngọc Huyền (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) chia sẻ.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.