Sơ kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 18-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quân sự, Công an và Biên phòng đã kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, biên phòng; phối hợp tốt trong công tác trao đổi thông tin, đề ra các biện pháp, đối sách, xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Thực hiện tốt việc rà soát địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào, xây dựng thế trận, nền biên phòng toàn dân trong thế trận, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo và tổ chức điều hành diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục duy trì chặt chẽ chế độ giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.