Số ca mắc Covid-19 liên tiếp giảm, Bình Dương vẫn cần chi viện hàng nghìn bác sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 2 ngày 26 và 27/7, số ca mắc Covid-19 mới tại Bình Dương giảm đáng kể. Tuy nhiên, để công tác chống dịch được đảm bảo một cách tốt nhất, địa phương vẫn cần thêm hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

Sáng 28/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, ngày 27/7, tỉnh này ghi nhận 166 ca mắc và có 14 bệnh nhân khỏi bệnh.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Bình Dương khi trước đó, số ca mắc tại địa bàn phường này liên tục tăng, đỉnh điểm ngày 25/7 ghi nhận 1.064 ca.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, đến nay Bình Dương đã nhận được sự hỗ trợ của 25 đoàn từ các bộ ngành, đơn vị và các địa phương với hơn 3.000 cán bộ, chuyên gia, lực lượng vũ trang cùng đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.


 

 Sáng 28/7, Bình Dương chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. (Ảnh: Văn Dũng).
Sáng 28/7, Bình Dương chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. (Ảnh: Văn Dũng).


Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bình Dương đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ lực lượng điều trị, trang thiết bị, máy móc phục vụ phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo phương án mà tỉnh này đề xuất là 20.000 giường.

Cụ thể, Bình Dương cần chi viện thêm 1.486 bác sĩ (300 bác sĩ hồi sức cấp cứu, hơn 1.186 bác sĩ đa khoa, nhi khoa) và 4.014 điều dưỡng, kỹ thuật viên.

 

Bình Dương cần chi viện thêm hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế để phục vụ công tác chống dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng).
Bình Dương cần chi viện thêm hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế để phục vụ công tác chống dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng).



Tính trong đợt dịch lần thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 8.909 ca mắc Covid-19; có 702 bệnh nhân khỏi bệnh; 47 bệnh nhân tử vong.

Hiện tại, tỉnh có 12 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn với 4.803 bệnh nhân đang điều trị (các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị và một số bệnh nhân F0 không triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời); trong đó có 76 phụ nữ mang thai, 65 người trên 65 tuổi, 164 người có bệnh lý nền, 192 người có diễn biến nặng.

 

Hiện nay Bình Dương đang tổ chức các đợt tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và toàn thể người dân trên địa bàn. (Ảnh: Văn Dũng)
Hiện nay Bình Dương đang tổ chức các đợt tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và toàn thể người dân trên địa bàn. (Ảnh: Văn Dũng)



Nhân lực trực tiếp phục vụ tại 12 cơ sở điều trị có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng; cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người (tổng cộng 581 người).

Từ ngày 17/7, Bình Dương triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng bằng test nhanh và test RT-PCR tại tất các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau 10 ngày xét nghiệm sàng lọc diện rộng, ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 957.018 người, kết quả phát hiện 10.230 người nghi ngờ mắc Covid-19 (tỷ lệ 1%).

Toàn tỉnh có 931 khu vực đang phong tỏa với 157.504 người; 116 điểm cách ly tập trung với 18.884 người đang cách ly và 286 trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Đến nay đã có 74.737 người được tiêm vaccine phòng Covid-19 (trong đó: 69.849 người mũi 1, 4.888 người tiêm mũi 2; 16.924 người có phản ứng thông thường (23,1%).

 

https://danviet.vn/so-ca-mac-covid-19-lien-tiep-giam-binh-duong-van-can-chi-vien-hang-nghin-bac-si-20210728075802249.htm

Theo Văn Dũng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null