Sinh viên Gia Lai làm thêm xuyên Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều sinh viên Gia Lai học ở TP. Hồ Chí Minh về quê đoàn tụ cùng gia đình kết hợp làm thêm. Với họ, đây không chỉ là cơ hội kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để trau dồi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng sống.
Em Nguyễn Hoàng Nam, tổ 7, phường Yên Thế, sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh làm thêm dịp Tết tại một quán lẩu trên đường Wừu, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

Em Nguyễn Hoàng Nam, tổ 7, phường Yên Thế, sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh làm thêm dịp Tết tại một quán lẩu trên đường Wừu, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

Năm nay là năm đầu tiên em Nguyễn Hoàng Nam (SN 2005, tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku; hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) làm thêm dịp Tết tại một quán lẩu trên đường Wừu, TP. Pleiku. Nam cho hay: "Em về nhà nghỉ Tết từ 15 tháng Chạp. Thấy thời gian rảnh rỗi nên em đăng ký làm bưng bê cho một quán cà phê trong phố. Sau đó thì chuyển sang xin vào làm phục vụ ở quán lẩu. Tại quán lẩu em phụ trách phục vụ các bàn ăn. Em làm trong khoảng 10 ngày (từ 28 Tết đến ngày 9 tháng Giêng (18-2) theo ca từ 16 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, thu nhập được khoảng gần 4 triệu đồng. Qua những ngày làm ở đây, em nhận thấy để kiếm được những đồng tiền chân chính rất vất vả. Đây là cơ hội cho em trải nghiệm, rèn luyện bản thân”.

Em Đỗ Thị Vy (thứ nhất bìa trái), tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính-Maketing TP. Hồ Chí Minh tất bật tham gia kết hoa cùng chị gái để bán trong dịp Tết và Ngày Valentine (14-2). Ảnh: Đinh Yến
Em Đỗ Thị Vy (thứ nhất bìa trái), tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính-Maketing TP. Hồ Chí Minh tất bật tham gia kết hoa cùng chị gái để bán trong dịp Tết và Ngày Valentine (14-2). Ảnh: Đinh Yến

Những ngày qua, em Đỗ Thị Vy (SN 2005, ở tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku; hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính-Maketing TP. Hồ Chí Minh), ngoài làm thêm tại quán cà phê còn tất bật tham gia kết hoa cùng chị gái để bán trong dịp Tết và ngày Valentine 14-2. “Năm nay, nhà trường cho nghỉ Tết sớm nên khi về nhà em đăng ký làm thêm ở quán cà phê. Mỗi tiếng làm thêm thu nhập từ 40-50 ngàn đồng. Nhờ các công việc trên, em có thêm kinh nghiệm và tiền mua sắm dịp Tết”-Vy chia sẻ.

Em Trần Bửu Trân (275 đường Hùng Vương, TP. Pleiku; sinh viên năm nhất Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Văn Hiến, TP. Hồ Chí Minh) làm công việc thu ngân tại quán Mase Bakery và Coffee ở 58 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

Em Trần Bửu Trân (275 đường Hùng Vương, TP. Pleiku; sinh viên năm nhất Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Văn Hiến, TP. Hồ Chí Minh) làm công việc thu ngân tại quán Mase Bakery và Coffee ở 58 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

Kỳ nghỉ Tết năm nay, em Trần Bửu Trân (SN 2005, 275 đường Hùng Vương, TP. Pleiku; hiện là sinh viên năm nhất Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Văn Hiến, TP. Hồ Chí Minh) làm thu ngân tại quán Mesa Bakery và Coffee (58 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku). Trân bộc bạch: Làm tăng ca trong những ngày Tết vất vả lắm nhưng do mức lương hấp dẫn nên em cố gắng, có những hôm tăng ca từ 6 giờ sáng đến 22 giờ để phục vụ nhu cầu khách hàng. Công việc thu ngân thời vụ giúp em được rèn các kỹ năng giao tiếp, tính nhẫn nại, được trực tiếp tham gia công việc như các nhân viên chính thức. Tính ra tiền lương tăng ca của em khoảng hơn 4 triệu đồng, em dùng để phụ giúp ba mẹ mua sắm cho gia đình và mua thêm đồ dùng học tập.

Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy-Chủ quán Mesa Bakery và Coffee-cho hay: Vào dịp Tết, quán có nhu cầu tuyển nhân viên thời vụ là học sinh, sinh viên ở các bộ phận thu ngân, phục vụ, bán hàng, giữ xe… Để cho nhân viên tin tưởng, nhiệt tình làm việc, trước khi nhận vào làm, quán có hướng dẫn, trao đổi về công việc. Đặc biệt là các chế độ đãi ngộ đi kèm của nhân viên thời vụ cũng giống như nhân viên chính thức. Các bạn làm thêm dịp nghỉ Tết, ngoài cơ hội kiếm tiền lo cho việc học tập, phụ giúp gia đình thì đây còn là khoảng thời gian để trải nghiệm thực tế cho việc học tập và công việc sau này.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.