SEA Games và nỗi buồn của bầu Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- SEA Games từng là một trong những mục tiêu quan trọng khi bầu Đức xây dựng Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG vào năm 2007. Dẫu vậy, bằng một cách nào đó, kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á này vẫn gieo nỗi buồn cho ông chủ đội bóng Phố núi.

Chứng kiến cảnh các cầu thủ Việt Nam bị lép vế trước Thái Lan tại nhiều kỳ SEA Games, bầu Đức quyết tâm thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG để đào tạo lứa cầu thủ có trình độ cao. Ông bầu quê Bình Định đã hun đúc tham vọng lật đổ người Thái để đưa Việt Nam đăng quang ngôi vô địch SEA Games. Tham vọng ấy được tiếp thêm niềm tin khi lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện ra lò và trình diễn một lối chơi đẹp mắt, khoa học. Đó là những ngày mà đôi chân của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… khuấy đảo các cầu trường trong cả nước.

Năm 2017, khi “thế hệ vàng” của HAGL đã có 2 năm trui rèn ở đấu trường V.League, họ được trông chờ sẽ bước lên ngôi vô địch SEA Games 29. Nòng cốt của đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng năm đó chính là các cầu thủ HAGL. Trước giải đấu, bầu Đức đã tự tin tuyên bố, đây là thời điểm chín muồi để U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Ông cũng thấy hứng khởi khi kết quả bốc thăm U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Thái Lan và đã phát biểu trước truyền thông, sẽ từ chức Phó Chủ tịch VFF nếu lứa cầu thủ này không vô địch SEA Games 29.

Quốc Việt (bìa phải) là cái tên duy nhất của HAGL tham dự SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh

Quốc Việt (bìa phải) là cái tên duy nhất của HAGL tham dự SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh

Tuy nhiên, kỳ đại hội trên đất Malaysia lại là một trong những ký ức đáng quên nhất của bóng đá Việt Nam. Trận thua 0-3 trước người Thái ở lượt cuối vòng bảng đã khiến U22 Việt Nam sớm dừng bước. Trong trận này, có đến 6 cái tên của HAGL xuất phát trong đội hình chính và ngôi sao sáng nhất của HAGL là Công Phượng đã sút hỏng quả phạt 11 m. Sau thất bại tương đối ê chề, bầu Đức đã rút khỏi VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng xin từ chức, còn các cầu thủ tài năng bậc nhất của Học viện HAGL Arsenal JMG đã quá tuổi để có thể dự SEA Games.

2 năm sau, ở SEA Games 30, U22 Việt Nam đã lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo. Trong danh sách tham dự Đại hội năm đó, HAGL chỉ góp mặt 2 cầu thủ trưởng thành từ lò năng khiếu là Việt Hưng và Thanh Sơn. Trong hành trình đăng quang ngôi vương của U22 Việt Nam, vai trò của Việt Hưng và Thanh Sơn tương đối mờ nhạt khi không được ông thầy người Hàn trọng dụng cho các trận đấu quan trọng. Còn tại SEA Games 31 trên sân nhà, U22 Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của mình. Tại đại hội này, HLV Park Hang-seo đã không triệu tập cầu thủ nào của đội bóng Phố núi.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, tân HLV trưởng Philippe Troussier đã triệu tập 3 cầu thủ của HAGL là thủ thành Trần Trung Kiên, tiền vệ Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Trong số này, Đức Việt và Quốc Việt được kỳ vọng là những ngôi sao trẻ kế cận đàn anh Công Phượng, Văn Toàn… Đức Việt được HLV Kiatisak hết lời khen ngợi từ mùa giải V.League 2022 và không ít lần được tạo cơ hội thi đấu ở V.League 2022, 2023.

Tuy nhiên, gần đến ngày chốt danh sách, chiến lược gia người Pháp đã gạch tên Trung Kiên và Đức Việt khỏi đội hình đi Campuchia. Đó là một quyết định tương đối “phũ phàng” với HAGL khi Đức Việt đã thi đấu tốt trong màu áo U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á cũng như có kinh nghiệm chơi ở V.League. Hiện tại, quân của bầu Đức chỉ còn Quốc Việt-cầu thủ mới khoác áo HAGL chưa được 1 năm nay.

Điều này rõ ràng không thể khiến ông chủ đội bóng Phố núi hài lòng. Nhưng đó cũng là kết quả tất yếu cho công tác đào tạo trẻ có phần xuống cấp của HAGL trong những năm qua. Nhìn lại thành tích của các đội bóng trẻ của HAGL trong năm 2022 tại giải quốc gia, đội U21 và U19 dừng bước ở tứ kết trong khi đó U17 thậm chí còn “đội sổ” để rồi bị loại ngay vòng bảng.

Nếu không có sự thay đổi lớn ở khâu đào tạo trẻ, có lẽ SEA Games vẫn là một vết gợn trong hành trình hàng chục năm bắt tay làm bóng đá lừng lẫy của bầu Đức.

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null