Những cung đường tuyệt đẹp của Gia Lai City Trail 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng trăm runner vừa có buổi chạy thử (test route) cung đường Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn 2025. 

Trong sương sớm chưa tan, mặt trời chưa lên, từng bước chân đã băng qua rừng thông, đồng cỏ, hồ nước để chạm đỉnh ngọn núi lửa Chư Đang Ya huyền thoại.

download-21.jpg
Các runner tham gia chạy buổi chạy thử (test route) cung đường Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn 2025. Ảnh do BTC giải cung cấp

Xuất phát từ 3h30 sáng để chạy thử cự ly 42km, anh Trần Thái Bình, một vận động viên có kinh nghiệm tham gia các giải trail, chia sẻ: “Cung đường năm nay có một số điều chỉnh so với năm trước. Ở cự ly 42 km, chúng tôi vẫn chạy qua nhiều thắng cảnh quen thuộc, nhưng năm nay thêm điểm mới là băng qua 2/3 núi Chư Nâm (không lên đến đỉnh).

Tôi hoàn thành đường chạy trong 6 tiếng và đó là khoảng thời gian thật sự tận hưởng, xứng đáng bởi khung cảnh quá đẹp. Ban tổ chức đưa thêm núi Chư Nâm vào bản đồ đường chạy đã tạo thêm kịch tính, thêm trải nghiệm thú vị cho các runner”.

download-29.jpg
Núi Chư Nâm được đưa vào cung đường chạy năm 2025
download-10.jpg
download-13.jpg
Những cung đường tuyệt đẹp của Gia Lai City Trail 2025
download-12.jpg
download-1.jpg
Một nữ vận động viên trên đường chạy thử ngang qua núi lửa Chư Đang Ya

Cung đường Gia Lai City Trail 2025 dẫn qua những thắng cảnh nổi bật của cao nguyên Gia Lai như Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, chùa cổ Bửu Minh, đập Tân Sơn, cánh đồng Ngô Sơn, núi lửa Chư Đang Ya và núi Chư Nâm.

Đặc biệt, Chư Đang Ya – top 10 núi lửa đẹp nhất thế giới – là điểm ấn tượng trên đường chạy. Ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, khi các chân chạy chạm đỉnh, sương núi vẫn chưa tan. Sau mùa mưa dài, cỏ mọc cao lút đầu người, trải dài trên “sống lưng khủng long” của ngọn núi.

Dù đôi chân phải vất vả băng qua những bãi cỏ ướt đẫm sương, nhưng đổi lại là khung cảnh tuyệt đẹp khiến ai cũng muốn dừng lại để chụp vài tấm hình kỷ niệm.

download-37.jpg
Đỉnh Chư Đang Ya nằm trên đường chạy của Gia Lai City Trail 2025
download-42.jpg
download-40.jpg
Các vận động viên checkin đỉnh núi lửa ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển

Vợ chồng chị Nguyễn Hồng Nhung đều đăng ký cự ly 42 km và cùng có mặt trong buổi chạy thử. Chị Nhung cho biết: “Đường chạy năm nay khó hơn năm ngoái nhưng đẹp hơn, đặc biệt là khi đi qua những ngọn núi, những đập nước trong xanh như ngọc, những rừng thông mát lạnh buổi sớm hay lội qua những dòng suối vắt ngang cung đường”.

download.jpg
Chị Nguyễn Hồng Nhung trong buổi chạy thử
download-1-7266.jpg
Các runner sẵn sàng chinh phục đường chạy

Tuy nhiên, theo chị, đây là cung đường hỗn hợp – vừa trail, vừa road – có nhiều đoạn dốc đứng đòi hỏi kỹ năng tốt. “Nếu ai không quen chạy địa hình sẽ gặp không ít thử thách.

Chưa kể, do vừa mưa xong nên nhiều chỗ khá lầy lội. Giày của tôi nặng thêm cả ký vì đất đỏ bám dính. Nhiều runner phải dừng lại bên suối để rửa giày mới có thể chạy tiếp. Hy vọng đến thời điểm giải chính thức diễn ra, đường chạy sẽ khô ráo và đẹp hơn”, chị nói.

download-17.jpg
Đường chạy Gia Lai City Trail 2025 qua nhiều thắng cảnh nổi bật của cao nguyên Gia Lai
download-20.jpg
download-24.jpg
Các vận động viên chạy qua đập Tân Sơn
download-16.jpg

Gia Lai City Trail 2025 dự kiến diễn ra từ 31-10 đến 2-11, trong đó ngày chạy chính là 2-11. Giải do Công ty cổ phần Vietrace365 phối hợp với các đơn vị và địa phương của Gia Lai tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 2.500 vận động viên tham gia ở bốn cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Trước đó, mùa giải 2024 từng gây ấn tượng mạnh khi quy tụ hơn 6.800 runner trong và ngoài nước.

Được tổ chức vào mùa đẹp nhất trong năm của cao nguyên, Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp về thể thao gắn với thiên nhiên, văn hóa và du lịch địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null