Sau vụ bé trai bị từ chối cấp cứu vì chưa đóng đủ tiền: Động thái mới của UBND tỉnh Nam Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Nam Định chấn chỉnh công tác công vụ tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có ngành y tế sau vụ bé trai bị từ chối cấp cứu vì chưa đóng đủ tiền.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ngày 5-5 đã ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công dân tới thực hiện các thủ tục tại Trung tâm hành chính công tỉnh Nam Định. Ảnh: BNĐ
Công dân tới thực hiện các thủ tục tại Trung tâm hành chính công tỉnh Nam Định. Ảnh: BNĐ

Văn bản này được ban hành trong bối cảnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định xảy ra vụ việc gây bất bình dư luận khi 1 bé trai bị tai nạn giao thông bị gây khó dễ khi vào cấp cứu do chưa đóng đủ tiền viện phí xảy ra hôm 3-5.

Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định nhìn nhận thời gian qua địa phương đã tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp các sở, ngành của tỉnh và triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Nam Định, qua phương tiện thông tin và dư luận cho thấy có một số đơn vị, địa phương có tư tưởng lơ là nhiệm vụ, lẩn tránh trách nhiệm, buông lỏng quản lý, cá biệt có biểu hiện thờ ơ, vô cảm với người dân.

Để khắc phục, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP trong tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thực hiện nhiều biện pháp.

Trong đó, yêu cầu ngành y tế và chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; rà soát, bổ sung quy trình khám chữa bệnh theo đúng quy định; đồng thời nâng cao y đức cho cán bộ y tế; không để tình trạng cơ sở y tế không có cán bộ trực, cán bộ khám chữa bệnh, thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nơi xảy ra sự việc bé trai bị tai nạn giao thông bị từ chối cấp cứu vì chưa đóng đủ tiền viện phí
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nơi xảy ra sự việc bé trai bị tai nạn giao thông bị từ chối cấp cứu vì chưa đóng đủ tiền viện phí

Trong văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng cấp trên và trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý.

Tăng cường công tác tự kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

Kịp thời rà soát, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sách nhiễu, gây phiền hà, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null