Cơ quan không gian châu Âu (ESA) cảnh báo sao chổi có năng lực phá hủy cao hơn tiểu hành tinh có kích thước tương đương, dù trọng lượng của chúng thường nhẹ hơn các tiểu hành tinh cùng cỡ.
Sao chổi Churyumov–Gerasimenko và "mặt trăng" của nó (ảnh khoanh tròn) Ảnh: ESA
Lời cảnh báo trên được đưa ra trước Ngày Tiểu hành tinh thế giới, diễn ra ngày 30.6 nhân kỷ niệm vụ nổ Tunguska ở vùng Siberia của Nga vào năm 1908, trong bối cảnh ESA đang nỗ lực nâng cao nhận thức của công chúng về nguy cơ đến từ bên ngoài Trái đất, theo trang RT hôm 20.6.
Tiểu hành tinh có cấu tạo bằng đá hoặc kim loại, xuất phát từ Vành đai Tiểu hành tinh ở giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc.
Trong khi đó, sao chổi được làm từ những vật liệu đóng băng và dễ bay hơi dưới tác động của sức nóng tỏa ra từ mặt trời, và tạo ra cái đuôi dày đầy bụi và băng trong quá trình di chuyển.
Sao chổi Halley vào năm 1910 Ảnh: ESA
Chúng khá hiếm, và chỉ tồn tại ở số lượng lớn ở rìa hệ mặt trời.
Sứ mệnh SOHO, do ESA/NASA phối hợp và khởi động vào năm 1995, gần đây đã tìm được sao chổi thứ 4.000, theo trang tin Science Daily. Để so sánh, NASA đang theo dõi gần 23.000 tiểu hành tinh ở vùng phụ cận Trái đất, bao gồm hơn 900 tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn 1 km.
Tuy nhiên, nếu tính về năng lực phá hủy, kích thước lẫn khối lượng không phải là yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Sao chổi tiếp cận Trái đất với tốc độ cao hơn hẳn, vì thế một vụ tấn công của nó mang đến sự chết chóc lớn hơn so với tiểu hành tinh di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn.
Vụ nổ lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử gần đây của Trái đất là sự kiện Tunguska năm 1908 nhiều khả năng do sao chổi thay vì tiểu hành tinh.
May mắn là giới khoa ghi nhận được chỉ có khoảng 100 sao chổi đến gần Trái đất, vì thế họ hy vọng thời đại của chúng ta sẽ không phải chứng kiến một vụ tấn công nào liên quan thiên thể này.
Trong khoảng 600 triệu năm nữa, Mặt Trăng sẽ ở một vị trí quá xa Trái Đất khiến nó không thể che khuất Mặt Trời mỗi khi có nhật thực, nghĩa là hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ vĩnh viễn biến mất.
(GLO)-Một nghiên cứu mới từ Đại học Tel Aviv, Israel, đã tiết lộ rằng tổ tiên loài người từng là những "siêu động vật ăn thịt" (hypercarnivores), với chế độ ăn chứa tới 70% thịt trong khoảng 2 triệu năm.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford vừa công bố một phát hiện quan trọng, làm đảo ngược những lý thuyết trước đây về nguồn gốc của nước trên Trái Đất.
Một nghiên cứu mới tiết lộ việc phát hiện bộ tứ các hành tinh giống Trái Đất, mỗi hành tinh có kích thước khoảng 20% đến 30% so với Trái đất, bao quanh một trong những hành tinh hàng xóm sao gần nhất của chúng ta.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh mặt trăng có màu đỏ như máu được cho là chụp ở Tà Xùa (Sơn La). Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hiện tượng nguyệt thực xảy ra tối 14.3, liệu có đúng?
Thiên hà lùn bất thường Leo P tương tự như các thiên hà nguyên thủy của vũ trụ sơ khai. Mặc dù được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013, dữ liệu mới nhất từ Kính thiên văn James Webb (JWST) đã tiết lộ rằng Leo P đang hình thành các ngôi sao mới một cách bất ngờ.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu