Sáng tạo từ... phế liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ những vật liệu bỏ đi như vỏ chai nước, bánh xe, thùng xốp, dây diện… nhiều học sinh đã sáng tạo, tái chế thành những vật dụng hữu ích phục vụ việc học tập, vui chơi. Càng ý nghĩa hơn khi đây là những hoạt động chung tay chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.

 

Trường THPT chuyên Hùng Vương là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tạo điều kiện để phát huy sự sáng tạo của học sinh. “Nhà trường luôn khuyến khích các em sáng tạo, nghiên cứu, đặc biệt là sử dụng những vật liệu bỏ đi nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Khi học sinh có ý tưởng, nhà trường sẽ cử giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ các em để biến ý tưởng thành hiện thực”-cô Mai Thị Vui-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết.

 Sản phẩm xe đạp tập thể dục chuyển hóa cơ năng thành điện năng tích hợp máy đánh giá tình trạng sức khỏe của nhóm tác giả Nguyễn Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Mai Anh (Trường THPT chuyên Hùng Vương). Ảnh: P.L
Sản phẩm xe đạp tập thể dục chuyển hóa cơ năng thành điện năng tích hợp máy đánh giá tình trạng sức khỏe của nhóm tác giả Nguyễn Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Mai Anh (Trường THPT chuyên Hùng Vương). Ảnh: P.L



Một trong những nghiên cứu được đánh giá cao bởi tính khả thi là “Sử dụng nguồn nguyên liệu phế thải để thiết kế xe đạp tập thể dục chuyển hóa cơ năng thành điện năng tích hợp máy đánh giá tình trạng sức khỏe” của nhóm tác giả Nguyễn Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Mai Anh (lớp 10C4). Nhật Hoàng và Mai Anh chia sẻ về ý tưởng của mình như sau: Thấy những chiếc xe đạp tập thể dục ở công viên hay trong phòng tập chỉ có tác dụng chính là rèn luyện sức khỏe chứ chưa tận dụng được nguồn cơ năng quay của chiếc xe vào mục đích khác, 2 em đã lên ý tưởng sáng tạo ra chiếc xe tương tự nhưng có thêm công dụng chuyển hóa cơ năng thành điện năng. Cả 2 tìm mua các vật liệu như: thép hộp đen, máy phát điện 1 chiều, linh kiện điện tử, cảm biến, bình ắc quy khô… từ nhiều cơ sở phế liệu với giá khoảng 2 triệu đồng. Để hoàn thành sản phẩm, Nhật Hoàng và Mai Anh phải mất hơn 2 tháng lắp ráp dưới sự hướng dẫn của giáo viên môn Vật lý. Khi sử dụng, hoạt động đạp xe sẽ chuyển hóa cơ năng thành điện năng sạch, đủ để thắp sáng một bóng đèn 25 W hoặc sạc bình ắc quy.

Điểm đặc biệt của sản phẩm này là có thể đo các thông số sinh lý như nhịp tim, thân nhiệt, tốc độ đạp xe của người sử dụng qua một phần mềm được cài đặt ở xe. Sản phẩm này cũng có thể tùy chỉnh kích thước sao cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. “Những chiếc xe tập thể dục ở trong phòng tập có giá bán khá cao, còn sản phẩm của chúng em thu mua từ đồ cũ nên giá thấp, phù hợp với khả năng chi tiêu của nhiều người. Tuy nhiên, mẫu mã sản phẩm vẫn chưa được đẹp mắt”-Nhật Hoàng cho biết.

Nhờ sự cổ vũ tinh thần của thầy cô, các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương còn chủ động lên ý tưởng và vận dụng kiến thức để sáng tạo các đồ dùng học tập từ phế thải như mô hình “Biểu diễn đường đi của thức ăn trong hệ tiêu hóa” (nhóm học sinh Đào Thị Thùy Trang, Huỳnh Diệp Mỹ Phụng, Lê Nhật Minh). Ngoài ra, nhóm học sinh này còn biến các chai nhựa, lon nước, ống hút nhựa thành túi xách thời trang, ví đựng tiền, vòng đeo tay, bình hoa. “Khi hoàn thành sản phẩm, chúng em khảo sát ý kiến của các bạn cùng trường và người dân thông qua phiếu trắc nghiệm và đều nhận được sự ủng hộ, tán thành. Qua những sản phẩm này, chúng em muốn gửi gắm thông điệp “Mọi người hãy hạn chế sử dụng rác thải nhựa và tái sử dụng để tạo ra những sản phẩm hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta”-Trang chia sẻ.

2Từ vật liệu tái chế, nhóm học sinh Đào Thị Thùy Trang, Huỳnh Diệp Mỹ Phụng, Lê Nhật Minh đã sáng tạo mô hình học tập “Biểu diễn đường đi của thức ăn trong hệ tiêu hóa”
Từ vật liệu tái chế, nhóm học sinh Đào Thị Thùy Trang, Huỳnh Diệp Mỹ Phụng, Lê Nhật Minh đã sáng tạo mô hình học tập “Biểu diễn đường đi của thức ăn trong hệ tiêu hóa”. Ảnh: P.L


Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua những sản phẩm từ vật liệu tái chế, các em đã thể hiện đam mê nghiên cứu khoa học, sự khéo léo, khả năng làm việc nhóm để sáng tạo những vật dụng hữu ích phục vụ việc học tập, vui chơi. Điều này đã góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong việc giảm thiểu rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.
 

Cũng tái chế vật liệu bỏ đi thành mô hình học tập “Cấu trúc ty thể ứng dụng trong dạy và học môn Sinh học” là sáng tạo của nhóm học sinh Nguyễn Bá Trường Thành, Nguyễn Duy Anh, Lê Công Tuấn (lớp 10A7, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê). Mô hình làm từ những vật dụng như: xốp, que xiên thịt, thùng nước rỗng, dây điện, hạt xốp, đèn led. “Để làm mô hình này chỉ cần 159.000 đồng. Các bạn học sinh có thể tự thiết kế, sử dụng vật liệu phế thải để phục vụ việc học tập, tiếp thu các kiến thức về cấu trúc ty thể của con người một cách trực quan nhất”-Thành cho hay.

Thời gian qua, phong trào sáng tạo từ vật liệu tái chế đã tạo được sự thích thú, say mê cho nhiều học sinh. Có thể kể thêm một số sản phẩm như: mô hình học tập quá trình nguyên phân bằng nguyên liệu phế thải (nhóm học sinh Phan Thị Huyền Vy, Bùi Minh Thy của Trường THPT chuyên Hùng Vương); chế phẩm xua muỗi truyền bệnh từ các phế thải (nhóm học sinh Đinh Nguyễn Yến Vi, Phạm Lê Ngọc Hân của Trường THPT chuyên Hùng Vương); mô hình học tập sự giảm phân (nhóm học sinh Lê Nhật Minh, Phan Lê Khánh Dương, Phan Lê Thùy Trang của Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku)… Những sản phẩm này khi tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đều đạt giải, được Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.