(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.
(GLO)- Tận dụng các loại phế liệu như bìa carton, chai lọ nhựa, vải vụn, hộp sữa..., các cô giáo Trường Mầm non 17/3 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tạo ra những đồ dùng học tập, đồ chơi giúp giờ học thêm sinh động, tạo hứng thú cho trẻ.
(GLO)- Sáng 2-3, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, các lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm kíp nổ tại hiện trường vụ nổ lớn ở hẻm 124 Lê Duẩn thuộc tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku.
(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.
(GLO)- Vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 27-1, ngọn lửa bất ngờ bùng lên thiêu rụi khu chứa phế liệu ngoài trời tại số 36 Lý Thường Kiệt (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Từ những phế liệu, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phan Thành Trung-Phó Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã sáng chế ra chiếc máy giúp việc nâng hạ di chuyển phi xăng, dầu, mỡ, vật tư thuận lợi, an toàn hơn. Sáng kiến này được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa vào ứng dụng thực tế và mang lại hiệu quả cao.
(GLO)- Việc biến những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã giúp nhiều phụ nữ có số phận không may mắn ở xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có thêm nguồn thu nhập ổn định.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Vinh (SN 2002, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
(GLO)- Đi dọc các tuyến đường ở TP. Pleiku không khó để bắt gặp những người phụ nữ lớn tuổi tần tảo mưu sinh bằng việc thu mua, lượm lặt phế liệu. Chỉ với chiếc xe đạp hay đôi quang gánh, thậm chí 1 chiếc gùi trên lưng, họ đi khắp mọi nơi chỉ để thu lượm những thứ mà nhiều người cho là... rác.
(GLO)- Đi vào hoạt động từ năm 2014, đến nay, 4 câu lạc bộ (CLB) “Biến rác thành tiền“ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kbang thành lập không chỉ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo sự gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.
(GLO)- Từ những vật liệu bỏ đi như vỏ chai nước, bánh xe, thùng xốp, dây diện… nhiều học sinh đã sáng tạo, tái chế thành những vật dụng hữu ích phục vụ việc học tập, vui chơi. Càng ý nghĩa hơn khi đây là những hoạt động chung tay chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.
Hàng trăm công trình cấp nước được đầu tư gần 800 tỉ đồng tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang hoạt động kém hiệu quả hoặc ngưng hoạt động hoàn toàn. Đặc biệt, có những công trình bị hư hỏng không thể phục hồi khiến cơ quan chức năng đang tính đến phương án bán phế liệu.