Sáng kiến 'Bản đồ nguồn nước Điện Biên': Vũ khí chống 'giặc lửa'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ dừng ở hỗ trợ chữa cháy, bản đồ số hóa nguồn nước mà Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt xây dựng còn là công cụ hiệu quả trong công tác phòng cháy và tham mưu chính sách phát triển hạ tầng đô thị.

sangkien.jpg
Giao diện ứng dụng bản đồ nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy tỉnh Điện Biên trên điện thoại di động. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Với sáng kiến xây dựng “Bản đồ nguồn nước Điện Biên", Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh Điện Biên) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong ứng dụng công nghệ số của lực lượng Công an nhân dân.

Khắc phục khó khăn, vì nhân dân phục vụ

Sinh năm 1997 (quê Hà Tĩnh), sau khi tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy, năm 2019, Nguyễn Doãn Đạt lên nhận công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Điện Biên) từ đó đến nay.

Chia sẻ về nghề của mình, Đạt tâm sự hơn 6 năm công tác tại tỉnh miền núi, với hạ tầng phòng cháy chưa đồng bộ nên công tác chữa cháy ở Điện Biên còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau những lần trực tiếp tham gia chữa cháy, anh cùng đồng đội của mình phải tự “mò mẫm” trong việc tìm nguồn nước để cứu hỏa. Điều này không chỉ gây mất thời gian, làm chậm quá trình công tác cứu nạn, cứu hộ mà còn ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Theo thống kê, từ năm 2017 đến 2023, tại tỉnh Điện Biên đã xảy ra 83 vụ cháy làm 4 người thương vong; gây thiệt hại về tài sản trên 20 tỷ đồng. Trong số 83 vụ cháy, có khoảng 90% số vụ đều phải sử dụng nước để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, mỗi xe chữa cháy chỉ mang được từ 2-4 mét khối nước, tương ứng với thời gian chữa cháy từ 2-4 phút, sau đó xe chữa cháy cần tiếp tục được bổ sung từ nguồn cấp nước chữa cháy sẵn có.

Mỗi khi có đám cháy lớn xảy ra, lực lượng chức năng ngoài nhiệm vụ huy động tối đa phương tiện máy móc, cần nhanh chóng xác định được nguồn nước tại chỗ để đẩy nhanh công tác chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Từ những khó khăn gặp phải trong thực tiễn tham gia phòng cháy đã thôi thúc Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt trăn trở về ý tưởng xây dựng phần mềm bản đồ số về nguồn nước, để chủ động trong việc phục vụ công tác chữa cháy. Với suy nghĩ đó, tháng 2/2023, Đạt “bắt tay” vào thực hiện dự án xây dựng ứng dụng “Bản đồ nguồn nước Điện Biên” phục vụ công tác chữa cháy.

Số hóa bản đồ nguồn nước tỉnh Điện Biên phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Số hóa bản đồ nguồn nước tỉnh Điện Biên phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

"Khó khăn lớn nhất khi thực hiện dự án là kiến thức lập trình của tôi còn hạn chế. Vì thế, để hoàn thành công việc, bản thân tôi phải tự học cách thiết kế phần mềm, lập cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và tính năng truy cập. Bên cạnh đó, việc khảo sát các trụ nước, hồ chứa, ao hồ, suối… trên địa bàn rộng như tỉnh Điện Biên mất rất nhiều thời gian, công sức. Hằng ngày, ngoài thời gian chính dành cho công việc chuyên môn tại đơn vị, bản thân tôi phải tranh thủ thời gian rảnh của mỗi buổi tối hoặc vào những ngày nghỉ cuối tuần để hoàn thành ý tưởng mà mình đã ấp ủ," Thượng úy Đạt chia sẻ.

Sau hơn 4 tháng miệt mài tìm tòi nghiên cứu, tháng 6/2023, “Bản đồ nguồn nước Điện Biên” của Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt đã hoàn thành. Ứng dụng có chức năng hỗ trợ tra cứu vị trí nguồn nước gần nhất, hiển thị đầy đủ thông tin về lưu lượng, đặc điểm, tình trạng hoạt động và đặc biệt là chức năng chỉ đường, giúp lực lượng phòng cháy, chữa cháy lên phương án tiếp cận hiệu quả nhất.

Toàn bộ dữ liệu đều được Đạt khảo sát trực tiếp ngoài thực địa, sau đó định vị và tích hợp vào Google Maps, đồng bộ lên hệ thống máy chủ, cho phép sử dụng linh hoạt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn, phục vụ kịp thời cho mọi vị trí, từ trung tâm chỉ huy đến các tổ chữa cháy cơ động.

Đến thời điểm hiện tại, ứng dụng phần mềm “Bản đồ nguồn nước Điện Biên” đã cập nhật đầy đủ dữ liệu 260 nguồn nước chữa cháy công cộng có thể sử dụng để chữa cháy trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đều được phân quyền truy cập, có thể kiểm tra thông tin nguồn nước gần khu vực xảy ra cháy, từ đó lên phương án điều xe, phối hợp tiếp cận nguồn nước nhanh và hợp lý nhất.

Khơi dậy đam mê công nghệ và sáng tạo trong thế hệ trẻ

Lái xe Lò Văn Tiến, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết ứng dụng “Bản đồ nguồn nước Điện Biên” đã giúp anh chủ động hơn trong việc tính toán khoảng cách và quãng đường để điều khiển xe cứu hỏa di chuyển đến vị trí xảy ra đám cháy một cách gần nhất và thuận tiện nhất.

Tại hiện trường vụ cháy, lái xe dùng tính năng chỉ đường để xác định tuyến đường gần nhất đến vị trí có trụ nước để bổ sung nguồn nước chữa cháy, từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ chủ động trong công tác chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ chữa cháy, bản đồ số hóa nguồn nước mà Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt xây dựng còn là công cụ hiệu quả trong công tác phòng cháy và tham mưu chính sách phát triển hạ tầng đô thị.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Điện Biên), việc ứng dụng công nghệ số vào công tác nghiệp vụ đang là xu hướng tất yếu của ngành công an nói chung và lực lượng phòng cháy, chữa cháy nói riêng.

Với tính ưu việt của phần mềm bản đồ nguồn nước, ngoài việc giúp lực lượng chức năng thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, còn có thể căn cứ vào vị trí các trụ nước hiện có để đưa ra đánh giá, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hệ thống cấp nước phù hợp cho từng công trình.

Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt (giữa) kiểm tra các trụ nước theo định vị GPS trên ứng dụng bản đồ nguồn nước. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt (giữa) kiểm tra các trụ nước theo định vị GPS trên ứng dụng bản đồ nguồn nước. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

"Bản đồ này còn đóng vai trò giúp phòng tham mưu đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên những nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị gắn với phòng cháy đảm bảo hệ thống cấp nước chữa cháy phát triển đồng bộ với hạ tầng dân cư"- Thượng tá Thưởng nhấn mạnh.

Xuất thân từ một người lính chữa cháy không chuyên công nghệ nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt đã cho thấy tinh thần sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ Công an nhân dân trong thời đại chuyển đổi số.

Sáng kiến của anh không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng - điều mà ngành công an đang khuyến khích, nhân rộng trong toàn lực lượng.

Theo Phan Quân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null