San sẻ yêu thương với hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ thanh-thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Hè yêu thương-chung tay vượt qua đại dịch” là chương trình ý nghĩa mà Thành Đoàn Pleiku triển khai trong tháng 8-2021 nhằm quyên góp, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu để tặng các em thiếu nhi khó khăn. Chia sẻ về mục đích của chương trình, anh Phan Minh Đức-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-cho biết: “Dịch Covid-19 đã khiến nhiều người không có việc làm; gia đình khó khăn đồng nghĩa với việc đời sống của nhiều em nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Hiểu được nỗi khó nhọc đó, tuổi trẻ thành phố đã rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của các em thiếu nhi để kêu gọi, vận động nguồn lực chung tay giúp đỡ”. Với ý nghĩa nhân văn, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, chung tay của Câu lạc bộ Giáo viên Tổng phụ trách Đội TP. Pleiku và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 110 suất quà (mỗi suất gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm…) rồi mang đến tận nhà trao cho từng gia đình thiếu nhi khó khăn.

 Anh Phan Minh Đức (bìa trái)-Bí thư Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho em Lê Ngọc Hân (Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Hoa Lư). Ảnh: Thủy Bình
Anh Phan Minh Đức (bìa trái)-Bí thư Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho em Lê Ngọc Hân (Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Hoa Lư). Ảnh: Thủy Bình


Cầm trên tay phần quà được Thành Đoàn Pleiku trao tặng, em Lê Ngọc Châu (lớp 7, Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Hoa Lư) xúc động chia sẻ: “Bố bỏ nhà đi lâu rồi, mẹ em bán đồ ăn vặt nhưng dịch bệnh nên buôn bán ế ẩm. Cả nhà ở trọ nên vất vả, chật vật lắm. Phần quà này rất thiết thực với gia đình em trong giai đoạn khó khăn này”. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng làm ấm lòng phụ huynh và các em thiếu nhi. Được biết, thời gian tới, Thành Đoàn Pleiku tiếp tục vận động quyên góp để hỗ trợ thêm nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khác.

“San sẻ yêu thương-cùng em vượt qua đại dịch” cũng chính là thông điệp Huyện Đoàn Chư Păh gửi gắm khi tổ chức các hoạt động đồng hành với thiếu nhi. Ngày 1-8, Huyện Đoàn Chư Păh đã trao tặng 15 suất quà (250 ngàn đồng/suất), 100 bộ quần áo và cặp sách cho các em thiếu nhi xã Hà Tây. Ý nghĩa hơn khi Huyện Đoàn trao 10 đàn gà (mỗi đàn 10 con) cho các em thiếu nhi khó khăn. Huyện Đoàn chọn mua những giống gà tốt và tận tình hướng dẫn để các em chăm sóc gà khỏe mạnh, nhanh lớn.

Em Thủy (lớp 7, Trường THCS Hà Tây, xã Hà Tây) là 1 trong 10 thiếu nhi được nhận phần quà ý nghĩa này. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nên từ nhỏ, Thủy đã có ý thức tự lập, phụ giúp mẹ việc nhà. Dù khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập, nhiều năm là học sinh giỏi. Nhận đàn gà do Huyện Đoàn Chư Păh trao tặng, Thủy phấn khởi khi có cơ hội tăng gia để giúp đỡ gia đình. “Từ ngày có đàn gà, em có thêm niềm vui trong dịp hè. Em cố gắng chăm sóc để chúng nhanh lớn, bán lấy tiền phụ giúp mẹ”-Thủy bày tỏ.

Cùng với tinh thần xung kích tình nguyện phòng-chống dịch Covid-19, chương trình san sẻ yêu thương với thanh-thiếu niên, nhi đồng khó khăn là sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức Đoàn-Hội. Nhiều đơn vị đã có những hoạt động ý nghĩa. Ban tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19” trao tặng 200 suất quà là nhu yếu phẩm cho thanh thiếu nhi khó khăn huyện Krông Pa. Huyện Đoàn Kông Chro xây dựng nhà nhân ái cho thiếu nhi mồ côi bố mẹ ở xã Sró, tặng 25 suất quà (mỗi suất 200 ngàn đồng) cho thanh thiếu nhi khó khăn. Huyện Đoàn Đức Cơ tặng 4 con dê giống, cây ăn quả cho thanh niên nghèo ở xã Ia Kla…

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức Đoàn-Hội các cấp chủ động rà soát, lập danh sách thanh-thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để huy động nguồn lực và có phương án hỗ trợ kịp thời. Đây là cơ hội để tổ chức Đoàn thể hiện vai trò, trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thanh-thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để mọi người cùng chung sức chiến đấu và chiến thắng đại dịch Covid-19.

 

 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.