Rủ nhau từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, "lập hội" trộm tài sản của nhiều người  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi dụng lúc đông người tại sự kiện, 5 bị cáo phối hợp trộm cắp tài sản của 20 bị hại.


Ngày 14/12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Duy Diệp (SN 1999), Nguyễn Thị Duy Duyên (SN 1993, cùng  trú Nha Trang, Khánh Hòa), Trương Thị Thảo (SN 2002, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Nguyễn Ngọc Đăng Kiên (SN 2003) và Nguyễn Văn Quí (SN 2003, cùng trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".
 

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: D.B
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: D.B


Theo nội dung cáo trạng, ngày 26/5/2022, Nguyễn Thị Duy Diệp biết thông tin vào ngày 28/5/2022 tại Công viên Biển Đông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tổ chức sự kiện Revive Run Water, nên Diệp rủ chị gái là Nguyễn Thị Duy Duyên, Trương Thị Thảo, Nguyễn Văn Quí và  Nguyễn Ngọc Đăng Kiên cùng đến Đà Nẵng để trộm cắp tài sản.

Cả nhóm đi tàu hỏa từ TP.HCM ra Đà Nẵng và đến thuê phòng tại quận Sơn Trà để ở lại.

Ngày 28/5, khi sự kiện Revive Run Water bắt đầu tổ chức, lợi dụng lúc sự kiện đang diễn tụ tập đông người, Duyên, Diệp, Thảo đã chen lấn để đánh lạc hướng sự chú ý, che khuất tầm nhìn của người bị hại để thực hiện hành vi móc túi, dùng dao lam cắt dây đeo túi đựng điện thoại di động trước người hoặc mở kéo khóa túi xách đựng tài sản của người bị hại. Sau khi thực hiện hành vi, Duyên, Diệp, Thảo được Quí và Kiên chở về khách sạn.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ 15h đến 18h ngày 28/5, các đối tượng này đã thực hiện trộm cắp móc túi chiếm đoạt tổng cộng 21 chiếc điện thoại di động các loại của 20 bị hại.


https://danviet.vn/ru-nhau-tu-tphcm-ra-da-nang-lap-hoi-trom-tai-san-cua-nhieu-nguoi-20221214170729697.htm

Theo Diệu Bình (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.