Rủ nhau đi cướp giật của người nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-1, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Thành (30 tuổi; ngụ quận 1, TP HCM) 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Phú Bạch (24 tuổi; ngụ quận 4, TP HCM) 3 năm tù, cùng về tội "Cướp giật tài sản".
 

Hai bị cáo Lê Trung Thành, Phạm Thế Bạch bị áp giải sau phiên tòa.
Hai bị cáo Lê Trung Thành, Phạm Thế Bạch bị áp giải sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 25-7-2017, Phạm Phú Bạch chạy xe máy lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) thì gặp Lê Trung Thành. Lúc này, Thành rủ Bạch đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Khi đến giao lộ Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), cả hai thấy ông Dariusz Szezepura (50 tuổi, quốc tịch Ba Lan) cầm điện thoại đắt tiền đi bộ nên bám theo. Khi ông Dariusz sử dụng điện thoại chụp ảnh, Bạch áp sát để Thành giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng nạn nhân tri hô, 3 người dân đã đuổi theo 2 tên cướp. Sau một vài đoạn đường, Bạch chạy xe loạng choạng khiến cả hai ngã xuống đường. Hai tên cướp bị người dân bắt giữ cùng tang vật, phương tiện gây án, giao công an phường xử lý.

Chiếc điện thoại mà Thành và Bạch cướp được cơ quan chức năng định giá gần 8 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Bạch đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Quốc Chiến/nld

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null