Rối bời vì quy định mông lung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Suốt 2 ngày sau khi Thông tư về quy chế tuyển sinh THCS, THPT được Bộ GD-ĐT ban hành, phụ huynh hốt hoảng, đứng ngồi không yên vì quy định chấm dứt hoàn toàn việc thi hay đánh giá năng lực vào lớp 6. Rồi ngay sau đó, Bộ lại ra văn bản giải thích… vẫn cho các trường đặc thù thực hiện như trước.

Quy định tuyển sinh lớp 6 của các trường đặc thù lâu nay đều được đưa vào quy chế, nay Bộ GD-ĐT "bỏ lửng" khiến dư luận hoang mang rồi lại phải giải thích và ra văn bản hướng dẫn.

Thông tư quy định quy chế tuyển sinh THCS, THPT được Bộ GD-ĐT ban hành gây nhiều xôn xao nhưng có lẽ bất ngờ và gây lo lắng nhất là đã không đả động gì đến việc tuyển sinh lớp 6 của những trường đặc thù không phân tuyến tuyển sinh vốn tồn tại hàng chục năm nay.

Điều khiến dư luận "tá hỏa" hơn là khi "người của Bộ" khẳng định quy định như vậy nghĩa là sẽ chỉ còn một hình thức xét tuyển cho tất cả các loại hình trường. Các trường đặc thù từ năm 2018 đến nay tuyển sinh bằng các hình thức xét tuyển kết hợp với đánh giá năng lực, phỏng vấn, khảo sát… khi tiếp cận thông tư này cũng rơi vào tình trạng rối bời.

Điều đáng nói, trong các dự thảo quy chế và dự thảo gần nhất lấy ý kiến xã hội trước khi ban hành vẫn giữ hai phương thức tuyển sinh vào lớp 6 như những năm vừa qua, nhưng khi ban hành chính thức, quy định cho các trường đặc thù không còn nữa.

Suốt 2 ngày sau khi quy chế được công công bố, rất nhiều ý kiến thể hiện lo lắng nhiều hơn đồng tình. Đáng ngại nhất là nguy cơ lặp lại tình trạng "làm đẹp" học bạ, học sinh lao vào các cuộc thi đầy toan tính để "chạy đua" tìm kiếm giải thưởng cho hồ sơ xét tuyển như những năm trước 2018.

Rồi cũng bất ngờ không kém là cách xây dựng và ban hành quy chế. Sau 2 ngày để dư luận "bấn loạn", đại diện Bộ GD-ĐT lên tiếng giải thích rằng tựu trung lại thì Bộ vẫn cho các trường THCS đặc thù kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển lớp 6 như lâu nay vẫn làm. Ngay sau đó, Bộ ra một văn bản gửi các sở GD-ĐT để các sở hướng dẫn thực hiện.

Có người than quy định của Bộ GD-ĐT về vấn đề rất quan trọng như tuyển sinh nhưng lại nửa vời và mông lung như một… trò đùa, đọc xong nếu không hỏi được cơ quan soạn thảo thì ai hiểu thế nào cũng được. Người thì ví chính sách tuyển sinh của Bộ cũng quay vòng không khác gì xu hướng thời trang khi mà tuyển sinh lớp 6 trường đặc thù 10 năm gần đây cứ lặp lại các quy định thi - cấm thi rồi lại thi - cấm thi…

Không chỉ với việc tuyển sinh lớp 6 mà những quy định về cộng điểm hay tuyển thẳng vào lớp 10 trong quy chế mới cũng rất trúc trắc, khó hiểu, thậm chí là hiểu sai. Toàn bộ đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi quy chế này gồm học sinh, phụ huynh và cả giáo viên, các trường cũng phải chờ Bộ giải thích, làm rõ.

Thông tư ban hành quy chế là văn bản pháp lý quan trọng nhất trong thi cử, tuyển sinh nên đòi hỏi phải rành mạch, dứt khoát từng câu, từng ý, từng điều, từng khoản chứ không phải là những quy định có thể hiểu nhiều nghĩa hoặc bỏ lửng để thăm dò dư luận.

Có như vậy, địa phương mới có thể thống nhất thực hiện và người dân cũng không bị làm khó khi căn cứ vào đó giám sát, chấp hành.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null