Rơ Lan H'Anh: Từ thợ cạo mủ cao su đến công dân trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Qua 5 năm tổ chức xét chọn, lần đầu tiên một cô gái Jrai được tặng danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Đó là chị Rơ Lan H'Anh (SN 1995, làng Pó, xã Ia Kly, huyện Chư Prông).

Chị có 11 năm gắn bó với nghề khai thác mủ cao su với bảng thành tích đáng nể như: “Bàn tay vàng” cấp ngành năm 2020, “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIII-2022, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VII-2023.

Chị Rơ Lan H'Anh. Ảnh: H.Đ.T

Chị Rơ Lan H'Anh. Ảnh: H.Đ.T

Từ khi còn học THPT, H'Anh thường giúp mẹ cạo mủ cao su. Năm 2013, khi vừa tròn 18 tuổi, chị nộp đơn xin làm công nhân tại Nông trường Suối Mơ (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông). Chị chia sẻ: “Thời gian đầu do chưa quen với công việc nên mình gặp nhiều khó khăn. May mắn được các anh, chị công nhân đi trước chỉ bảo tận tình, bản thân mình cũng không ngừng học hỏi, rút kinh nghiệm nên dần dần tay nghề cũng vững vàng hơn”.

Theo chị H'Anh, nghề chăm sóc cây cao su đòi hỏi phải kỹ lưỡng và cẩn thận. Nhờ xác định rõ nhiệm vụ nên vườn cây chị nhận khoán luôn được chăm sóc tốt, sản lượng hàng năm luôn vượt chỉ tiêu giao 8-15%.

Từ sự nỗ lực của bản thân, chị đều đạt giải cao tại các đợt thi tay nghề do Công ty tổ chức. Không chỉ là công nhân xuất sắc, với vai trò Phó Bí thư Chi Đoàn Nông trường Suối Mơ, chị đã tổ chức, triển khai nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi và thiết thực như: đồng hành, chăm lo đời sống của thanh niên công nhân, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì 2 công trình thanh niên gồm: vườn cao su Thanh niên T18 và công trình chăm sóc khuôn viên Nông trường.

Bên cạnh đó, chị còn tích cực học hỏi, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác. Đặc biệt, chị đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo về các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, tay nghề; việc cải tiến, tận thu và nối máng che mưa nhằm tiết kiệm chi phí; đề xuất sáng kiến về việc nâng cao năng suất, sản lượng cho vườn cao su khai thác...

Những giải pháp và sáng kiến của chị góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao và được lãnh đạo Công ty ghi nhận, triển khai rộng rãi trong đơn vị.

Rơ Lan H'Anh tại lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023. Ảnh: H.Đ.T

Rơ Lan H'Anh tại lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023. Ảnh: H.Đ.T

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trường Phi-Giám đốc Nông trường Suối Mơ-cho biết: Là nữ công nhân dân tộc thiểu số nhưng chị H'Anh rất nỗ lực, quyết tâm và yêu nghề. Vì vậy, chị luôn dẫn đầu cả đội về sản lượng, chất lượng vườn cây luôn đạt tốt, tay nghề ổn định, vững vàng.

Không chỉ vậy, chị H'Anh còn giúp các công nhân trong tổ luyện tay nghề, góp phần tăng sản lượng mủ, nâng cao thu nhập. Với sự tận tâm và nhiệt tình trong công việc, chị H'Anh được mọi người luôn tin yêu và mến phục.

Với những thành tích đạt được, những năm qua, chị H'Anh nhiều lần được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Và, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu mới đây chính là phần thưởng xứng đáng cho nhiệt huyết cống hiến, nỗ lực rèn luyện của nữ công nhân người Jrai này.

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.