Rèn luyện sức khỏe qua những điệu nhảy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cũng như nhiều môn thể thao khác, học nhảy Zumba, Aerobic, Sexy dance,... đã và đang được nhiều người lựa chọn, nhất là chị em phụ nữ ở TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) nhằm rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng, nâng cao đời sống tinh thần; tạo sân chơi hữu ích trong đời sống thường nhật.

Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, kết thúc giờ làm việc tại cơ quan, chị Phạm Thị Thu Bình (68 Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đến thẳng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh để tham gia lớp học nhảy Zumba. Chị gọi khoảng thời gian 1 giờ mỗi ngày là giây phút sống trọn vẹn cho bản thân. “Mình cũng tham khảo qua một vài lớp dạy nhảy và thấy bản thân phù hợp với Zumba. Vì mục tiêu mình hướng tới không phải là ép cân nặng, đơn giản chỉ là vui-khỏe; tập luyện để cơ thể khỏe khoắn, săn chắc và tinh thần thoải mái, lạc quan”.

Thấy rõ lợi ích sau gần 4 năm theo học Zumba, chị Bình động viên con gái gần 10 tuổi theo học vào các buổi sáng cuối tuần. “Các ngày trong tuần, con học bán trú ở trường, chỉ có cuối tuần là rảnh nên mình muốn con theo học để vận động, cải thiện sức khỏe. Tiếp cận một thời gian, mình thấy con mình nhanh nhẹn, hoạt bát và tự tin hơn hẳn. Đó cũng là mục tiêu mà mình hướng tới”-chị Bình bày tỏ.

Rèn luyện sức khỏe qua những điệu nhảy ảnh 1

Ngoài những giờ tập, nhóm nhảy Zumba do chị Đinh Thị Miu (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) làm huấn luyện viên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Ảnh: A.H

Là huấn luyện viên bộ môn Zumba tại Câu lạc bộ Từ Oanh Dance Studio (TP. Pleiku), chị Đinh Thị Miu cho biết: “Zumba là những động tác nhảy trên nền nhạc Latinh sôi động; động tác đơn giản và phù hợp với mọi lứa tuổi. Mỗi người đăng ký học đều có những lý do, mục đích cụ thể. Trong vai trò huấn luyện viên, mình cũng nói rõ về tiêu chí của môn này. Theo đó, mình không cam kết với người học về chuyện ép cân, giảm cân song hoàn toàn đảm bảo về tiêu chí vui-khỏe. Thỉnh thoảng, mình động viên người học dời phòng tập ra quảng trường, đến những không gian rộng hơn, giúp mọi người tự tin hơn trước đám đông và cũng để những người xung quanh hiểu hơn về zumba”.

Về phần mình, ngoài duy trì 5 lớp/ngày tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và tham gia dạy tại 1 số câu lạc bộ trên địa bàn TP. Pleiku, chị Miu vẫn dành thời gian tập luyện và tham gia giao lưu với các huấn luyện viên, câu lạc bộ trong khu vực và toàn quốc. Chị gọi những chuyến đi như thế là “đi để nạp năng lượng”, tiếp tục truyền đi những năng lượng tích cực, vui vẻ.

Một buổi tập của Câu lạc bộ Aerobic Hồng Hạnh. Ảnh: A.H

Một buổi tập của Câu lạc bộ Aerobic Hồng Hạnh. Ảnh: A.H

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Kim Tuyết (57 tuổi, tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku) lại lựa chọn học môn Aerobic và kiên trì theo học hơn 10 năm qua. “Tôi buôn bán ngoài chợ, ngồi cả ngày nên hôm nào về nhà cũng mệt mỏi, uể oải. Từ ngày theo học, tôi thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt, tinh thần thoải mái, cơ thể cũng săn gọn và rất ít khi bị đau ốm vặt. Vậy nên, dù bận mấy tôi cũng sắp xếp thời gian đi tập đều đặn, từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Ngoài niềm vui trong tập luyện, ở đây tôi cũng quen biết thêm nhiều người bạn, có thể cùng giao lưu, trò chuyện, chia sẻ câu chuyện trong cuộc sống thường nhật”.

Riêng chị Nguyễn Quỳnh Trang (thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) sau 2 năm học đã phát hiện bản thân có năng khiếu với Aerobic nên quyết tâm theo học nâng cao và hiện là huấn luyện viên tại Câu lạc bộ Aerobic Hồng Hạnh. Chị Trang cho hay, bộ môn Aerobic không giới hạn độ tuổi, tuy nhiên mỗi người có khả năng khác nhau nên người phụ trách đứng lớp phải có phương pháp phù hợp. Trước tiên, phải để mỗi người làm quen với các động tác đơn giản, tập thở đều và rèn sức bền; tiếp đến là tăng dần độ nhanh, khó của động tác và tập trên nền nhạc,...

Rèn luyện sức khỏe qua những điệu nhảy ảnh 3

Với mục tiêu "vui-khỏe", điệu nhảy Zumba đã và đang thu hút nhiều học viên nhí tham gia. Ảnh: A.H

Theo chị Đoàn Thị Hồng Hạnh-Chủ Câu lạc bộ Aerobic Hồng Hạnh (55/16 Phan Đăng Lưu, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) thì vài năm trở lại đây, phong trào rèn luyện sức khỏe được nhiều người chú trọng và cũng có nhiều bộ môn để mỗi người lựa chọn. Riêng với Aerobic, số lượng người đăng ký học và duy trì học tại 3 cơ sở của câu lạc bộ khá ổn định. Bình quân mỗi lớp từ 20-25 người, ở nhiều độ tuổi, thành phần khác nhau.

“Slogan của câu lạc bộ là “Vì một cuộc sống khỏe hơn, đẹp hơn”, do vậy chúng tôi luôn duy trì các bài tập trước tiên giúp người học nâng cao sức khỏe, tiếp đến mới cải thiện vóc dáng. Tùy vào mục đích của người học cũng như thời gian học lâu hay mau, huấn luyện viên sẽ sắp xếp lớp và xây dựng bài tập phù hợp. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ chiêu sinh, mở thêm lớp nhảy hiện đại dành cho đối tượng từ 3-9 tuổi”-chị Hạnh cho hay.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.