Quyết liệt phòng-chống cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, từ ngày 8-2 đến nay, khu vực các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và TP. Pleiku nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao khi nhiều diện tích rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Vì vậy, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Thời điểm này, các nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang thường xuyên vào rừng tuần tra, phát đốt thực bì nhằm giảm vật liệu dễ gây ra cháy rừng. Ông Lê Văn Thơm (thôn Châu Sơn, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) cho biết: “Tôi cùng 7 hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ hơn 200 ha rừng thông ba lá tại xã Đak Yă, Đak Ta Ley và thị trấn Kon Dơng. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các thành viên trong tổ thay nhau vào rừng tuần tra, thu dọn thực bì ở những tiểu khu có nguy cơ cháy cao, phát đốt có điều khiển nhằm hạn chế không để xảy ra cháy”.

 Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát đốt thực bì để phòng-chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát đốt thực bì để phòng-chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 8-2 đến nay, khu vực các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và TP. Pleiku nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao khi nhiều diện tích rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Vì vậy, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Ông Nguyễn Văn Hùng-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang-cho hay: Từ trước Tết Nguyên đán, đơn vị phối hợp với các hộ nhận khoán phát đốt thực bì ở các khu vực rừng trồng từ những năm trước. Đồng thời, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động người dân sống gần rừng và các vùng trọng điểm cháy tại các xã Ayun, Đak Jơ Ta, Đak Yă, Đak Ta Ley và thị trấn Kon Dơng cùng tham gia PCCCR.

Tương tự, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), công tác phòng-chống cháy rừng trong mùa khô được triển khai từ trước Tết. Ông Đinh Văn Khẩn-Trưởng ban Quản lý-thông tin: Đơn vị thường xuyên tuyên truyền các hộ dân thực hiện nghiêm công tác PCCCR; thực hiện phát đốt có điều khiển tại khu rừng thông. Từ đầu mùa khô đến nay, Ban đã phân công trực 24/24 giờ, xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng xung kích chữa cháy rừng xã Ia Mơr và các đồn Biên phòng, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và 156 hộ nhận khoán bảo vệ rừng của đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Công tác PCCCR đang được các cấp, ngành và chủ rừng quan tâm thực hiện quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Dù vậy, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Đinh Mạnh Phong-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê-cho biết: Diện tích rừng rộng, xen kẽ với nương rẫy của người dân nên nguy cơ cháy rất lớn. Hiện nay, lực lượng bảo vệ rừng ứng trực 24/24 giờ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đám cháy nhỏ, hạn chế lây lan trên diện rộng. “Tuy nhiên, trang-thiết bị PCCCR của đơn vị còn thô sơ, lạc hậu. Khi xuất hiện cháy rừng thì lực lượng của đơn vị chỉ ngăn chặn được những đám cháy nhỏ, ở địa hình bằng phẳng. Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ các lực lượng chữa cháy rừng quá ít, nhất là lực lượng không chuyên trách; kinh phí đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR hàng năm còn chưa đáp ứng yêu cầu so với thực tế”-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê nêu khó khăn.

Trao đổi với P.V, ông Trương Văn Nam-Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) cho biết: Thời tiết khô hanh kéo dài như hiện nay tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, nhất là một số diện tích rừng trồng có thực bì dày. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các đơn vị đang nỗ lực huy động quân số túc trực 24/7, kết hợp với các tổ nhận khoán bảo vệ rừng tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức của người dân trong PCCCR rất quan trọng, được các đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở.

 

 NGUYỄN DIỆP
 

Có thể bạn quan tâm

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

(GLO)- Sáng 24-4, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

null