(GLO)- Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều diện tích rừng đang ở mức báo động cấp V-cấp cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phải cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ cháy rừng.
(GLO)- Ngày 5-5, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 1035/UBND-NL về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng quý I năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới vào chiều 28-4.
Nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng cùng với lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra rừng, theo dõi và đốt trước có điều khiển thực bì để ngăn chặn cháy rừng từ xa.
Tây Nguyên đang bước vào mùa khô, với thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt. Các cánh rừng trở nên khô khốc, chỉ cần một mồi lửa là có thể bốc cháy ngùn ngụt. Tại nhiều địa phương, cảnh báo nguy cơ cháy rừng đã ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.
(GLO)- Gần 4 tháng qua, trên địa bàn huyện Mang Yang không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy đang là một nhiệm vụ trọng tâm đối với các ngành, các địa phương và các đơn vị quản lý rừng tại Mang Yang.
(GLO)- Sáng 17-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Ia Grai và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh năm 2019 tại khoảnh 9, tiểu khu 309, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- UBND huyện Đak Đoa vừa tổ chức phát động phong trào phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2017 tại xã Ia Dơk với sự tham dự của trên 100 người dân của 3 xã Ia Băng, Ia Pết và Adơk.