Gia Lai chủ động phòng-chống cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai đang chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Vì vậy, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Toàn tỉnh có hơn 648.278,08 ha rừng, trong đó, rừng tự nhiên khoảng 478.749,56 ha, rừng trồng 155.522,8 ha và rừng trồng chưa thành rừng 14.005,7 ha. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng có thể xảy ra, UBND tỉnh vừa có Công văn số 3474/UBND-NL yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Huyện Chư Păh là một trong những địa phương có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Toàn huyện có 41.251,5 ha đất trong quy hoạch 3 loại rừng gồm 27.979,5 ha đất có rừng và 13.272 ha đất chưa có rừng.

Phần lớn diện tích rừng tập trung tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Bắc Biển Hồ, Ia Ly, Đông Bắc Chư Păh và UBND các xã: Hà Tây, Ia Khươl, Chư Đang Ya. Ngay từ đầu mùa khô, các đơn vị chủ rừng đã tăng cường triển khai công tác PCCCR.

Tổ nhận khoán bảo vệ rừng và lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Păh) phát dọn đường ranh cản lửa phòng-chống cháy rừng. Ảnh: L.N

Tổ nhận khoán bảo vệ rừng và lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Păh) phát dọn đường ranh cản lửa phòng-chống cháy rừng. Ảnh: L.N

Ông Biên-Chủ tịch UBND xã Hà Tây-cho hay: Ủy ban nhân dân xã được giao quản lý, bảo vệ hơn 2.482,3 ha rừng. Ủy ban nhân dân xã đã giao khoán toàn bộ diện tích rừng cho 3 cộng đồng và 2 nhóm hộ quản lý, bảo vệ.

Cụ thể, làng Kon Hơ Nglẽh (79 hộ dân) nhận khoán 581,1 ha; làng Kon Sơ Lăl (84 hộ dân) nhận khoán 594,7 ha; làng Kon Chang (60 hộ dân) nhận khoán 512,5 ha; nhóm hộ 1 (37 hộ dân) nhận khoán 502,6 ha; nhóm hộ 2 (19 hộ dân) nhận khoán 291,4 ha.

“Để chủ động PCCCR, UBND xã đã xây dựng phương án, kế hoạch và kiện toàn ban chỉ huy PCCCR. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về trách nhiệm trong bảo vệ rừng và PCCCR; hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy đúng quy định, không để lửa cháy lan vào rừng trong quá trình đốt, dọn nương rẫy. Xã cũng phối hợp với các địa phương giáp ranh để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng”-Chủ tịch UBND xã Hà Tây thông tin.

Còn ông Nguyễn Văn Thành-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh thì cho hay: Tổng diện tích đơn vị đang quản lý là 12.559,5 ha, nằm trên địa bàn các xã: Ia Khươl, Ia Phí, Đak Tơ Ve và Hà Tây. Diện tích rừng đơn vị đang quản lý phần lớn tiếp giáp hoặc nằm xen kẽ với diện tích đất nông nghiệp của người dân nên công tác PCCCR gặp rất nhiều khó khăn.

Để hạn chế cháy rừng, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR; tổ chức 23 đợt tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR cho hơn 1.000 lượt người tham gia; ký cam kết an toàn lửa với 200 hộ dân sống gần rừng, có nương rẫy gần rừng; triển khai làm 20,7 km đường ranh cản lửa và đốt trước có điều khiển hơn 46,4 km; đóng biển cảnh báo lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy, gần nương rẫy người dân, cửa rừng và nhà rông văn hóa của các làng gần rừng…

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang chủ động phát dọn thực bì rừng trồng trong mùa khô. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang chủ động phát dọn thực bì rừng trồng trong mùa khô. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chín-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang) cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ 13.815,1 ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 3.134,57 ha rừng trồng. Diện tích này trồng phân tán, xen kẽ với nương rẫy của người dân nên gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Hàng năm, đơn vị triển khai ký cam kết an toàn lửa rừng với hơn 80 hộ gia đình sống gần rừng; đốt trước có điều khiển 900 ha rừng sau nuôi dưỡng; phát đốt giảm vật liệu cháy khoảng 150 km; làm 50 km đường ranh cản lửa; làm 75 bảng nội quy, 150 bảng tam giác… Nhờ đó, công tác PCCCR của đơn vị trong thời gian qua tương đối tốt, không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Theo ông Thái Thượng Hải-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê: Hạt Kiểm lâm đã tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR huyện; phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra phương án, dụng cụ PCCCR của các xã có rừng và đơn vị chủ rừng; chỉ đạo kiểm lâm viên địa bàn tiến hành ký cam kết an toàn lửa rừng và hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy, tránh cháy lan vào rừng.

Đồng thời, các chủ rừng tích cực tổ chức tuyên truyền tới người dân về công tác PCCCR; tiến hành phát dọn thực bì, đốt trước có điều khiển và bố trí trực gác 24/24 giờ để hạn chế thấp nhất xảy ra cháy rừng.

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: L.N

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tình trạng El Nino vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 gia tăng cường độ gây nắng nóng, khô hạn ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chủ động nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, báo cáo và kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR hiệu quả; chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị chủ rừng thực hiện các hạng mục, công trình PCCCR đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy lan vào rừng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ rừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng để quản lý tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn, nhất là diện tích rừng trồng của đơn vị có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, thông báo huy động lực lượng dập tắt đám cháy khi mới phát sinh.

“Các địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy đúng quy định; ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện các quy định về bảo vệ, PCCCR.

Bố trí các điểm chốt chặn, lực lượng trực PCCCR và tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị chủ rừng tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh”-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null