Gia Lai diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, tại tiểu khu 309 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), Chi cục Kiểm lâm  tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCN (Công an tỉnh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đơn vị chủ rừng tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

Gia Lai hiện có 648.278,08 ha rừng, trong đó, rừng tự nhiên khoảng 478.749,56 ha, rừng trồng 155.522,81 ha và rừng trồng chưa thành rừng 14.005,71ha. Đặc biệt, nhiều diện tích rừng ở các địa phương và chủ rừng có nguy cơ xảy ra cháy trong mùa khô sắp đến.


Các phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng trong mùa khô 2024. Ảnh: Nguyễn Diệp

Các phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng trong mùa khô 2024. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại buổi diễn tập, Ban Chủ huy diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh đặt ra 3 tình huống giả định vào mùa khô lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ phối hợp với các lực lượng xã Ia Dêr tổ chức tuần tra thì phát hiện có đám cháy rừng xảy ra. Sau đó, đơn vị nhanh chóng huy động các lực lượng chữa cháy.

Do đám cháy lớn nên đã báo về Ban Chỉ huy PCCCR huyện Ia Grai huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Tuy nhiên, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng nên Ban Chỉ huy PCCCR huyện Ia Grai báo cáo về Ban Chỉ huy PCCCR cấp tỉnh hỗ trợ. Nhận tin báo Ban Chỉ huy PCCCR cấp tỉnh đã huy động các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Y tế vào hiện trường hỗ trợ dập tắt cháy rừng và sẵn sàng sơ, cấp cứu người bị thương...

Lực lượng Ban Chỉ huy PCCCR cấp tỉnh sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm nay. Ảnh: Nguyễn Diệp

Lực lượng Ban Chỉ huy PCCCR cấp tỉnh sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm nay. Ảnh: Nguyễn Diệp

Diễn tập chữa cháy rừng là dịp để các Ban Chỉ huy PCCCR các địa phương, chủ rừng sớm chủ động trước các tình huống xảy ra trong mùa khô năm nay. Đồng thời, nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “ 4 tại chỗ” và kiểm tra phương tiện, dụng cụ và hậu cần khi có cháy rừng xảy ra trong mùa khô 2024.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null