Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào thời điểm Tết Nguyên đán, các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động trên khu vực biên giới. Do đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai kế hoạch đấu tranh phòng-chống tội phạm, nhất là tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn kiểm tra bản đồ khi đi tuần tra. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn kiểm tra bản đồ khi đi tuần tra. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm tình hình, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ; tập trung làm tốt công tác bảo vệ biên giới, phòng-chống dịch và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, cửa khẩu kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước Tết, không để xảy ra các điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn biên giới”-Đại tá Trần Tiến Hải nhấn mạnh.

Trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 138 vụ với 249 đối tượng vi phạm pháp luật (tăng 36 vụ/61 đối tượng so với năm 2020). Tang vật thu giữ gồm: 77,8258 gram ma túy các loại; 1.423,3 kg pháo; 9.750 bao thuốc lá điếu; 1.000 viên đá chẻ; 20,068 m3 gỗ; 38,113 ster củi; 18 tấn củi… Qua đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ với 4 đối tượng (2 vụ/3 đối tượng môi giới, tổ chức cho người khác ra nước ngoài trái phép; 2 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy). Các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 93 vụ với 214 đối tượng. Trong đó, phạt tiền 91 vụ/211 đối tượng với hơn 900 triệu đồng; bán đấu giá tang vật nộp ngân sách hơn 350 triệu đồng; cảnh cáo 2 vụ với 3 đối tượng; hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền 22 vụ với 19 đối tượng. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, bắt giữ và xử lý 84 vụ với 85 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới.

 Các đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển gần 900 kg pháo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển gần 900 kg pháo. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Đặc biệt, trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã phát hiện và bắt giữ hơn 1,4 tấn pháo. Trao đổi với P.V, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hà-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) cho biết: Thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới, lập các chốt chặn để phòng-chống dịch Covid-19, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch để đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm. Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại luôn xảo quyệt, tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng.

“Dự báo thời gian trước, trong và sau Tết, các loại tội phạm trên địa bàn biên giới sẽ đẩy mạnh các hoạt động. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám nắm địa bàn, đối tượng để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm”-Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm.

 

 VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 54 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Gia Lai: 54 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)-Ngày 23-7, Đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam (Công an tỉnh), cho biết: Tổ thẩm định liên ngành số 5 của Trung ương thống nhất hồ sơ đặc xá dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9), do Công an tỉnh đề nghị.

Công an tỉnh đột kích hàng loạt địa điểm, thu giữ gần 1 kg ma túy đá

Công an tỉnh đột kích hàng loạt địa điểm, thu giữ gần 1 kg ma túy đá

(GLO)- Sáng 23-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triển khai lực lượng đột kích hàng loạt địa điểm triệt phá tội phạm ma túy. Qua đó, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 1 kg ma túy đá, lập nên chiến công lớn trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

null