Quyết định bất ngờ của nữ đại gia Chu Thị Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều lần thương lượng, khách hàng trong vụ “bốc hơi" 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã đạt được thoả thuận tạm ứng tiền. Tuy nhiên nữ đại gia này lại có hành động bất ngờ.
Bà Chu Thị Bình đã đạt được thoả thuận nhận tạm ứng 93 tỷ đồng với Eximbank.
Bà Chu Thị Bình đã đạt được thoả thuận nhận tạm ứng 93 tỷ đồng với Eximbank.
Chiều 26-6, bà Chu Thị Bình và đại diện Eximbank đã có cuộc gặp trao đổi thông tin về việc giải quyết bước đầu vụ mất 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm. Theo thỏa thuận hai bên đạt được, bà Chu Thị Bình đã đồng ý nhận 93 tỷ đồng tiền tạm ứng từ Eximbank. 
Đại diện Eximbank cho hay, dựa trên hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Bộ Công an và những tài liệu thu thập được cho đến lúc này, Hội đồng quản trị Eximbank đã đi đến thống nhất chi trả tiền tạm ứng cho khách hàng Chu Thị Bình. Số tiền 152 tỷ đồng còn lại sẽ được giải quyết dứt điểm khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Ngoài ra, đại diện Eximbank cho biết, việc chi trả tiền tạm ứng này không ảnh hưởng gì đến tiến trình tố tụng vụ án hình sự.  
Theo luật sư Phan Trung Hoài, người đại diện của bà Chu Thị Bình, động thái chi trả tiền tạm ứng của Eximbank dựa trên những chứng cứ ngân hàng này thu thập được cũng như thông báo về tiến trình điều tra vụ án từ C44. Qua đó cho thấy thiện chí của Eximbank trong việc giải quyết quyền lợi cho thân chủ của ông.
Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, việc Eximbank đồng ý chi trả tiền tạm ứng còn góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bà Chu Thị Bình và ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM. Tại cuộc gặp này, bà Chu Thị Bình tiếp tục khẳng định không có mối quan hệ cá nhân cũng như thông đồng nào với ông Hưng. 
Đáng chú ý, sau khi nhận tạm ứng 93 tỷ đồng, bà Chu Thị Bình đã gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền này lại cho chính Eximbank. Cụ thể, bà Bình đã lập 3 sổ tiết kiệm mới với kỳ hạn lần lượt là 3; 6 và 12 tháng. Về khoản tiền 152 tỷ đồng còn lại, nữ đại gia này cho biết sau khi nhận đủ cũng sẽ mở sổ tiết kiệm tại Eximbank để giúp ngân hàng lấy lại uy tín và niềm tin của khách hàng. 
Liên quan đến thông tin hai cán bộ nhân viên Eximbank Chi nhánh TP.HCM vướng vòng lao lý, đại diện ngân hàng cho biết, hiện một người đã được tại ngoại và người còn lại đang được gia đình thực hiện các thủ tục bảo lãnh. 
Trước đó, cuối tháng 2-2018 đại diện Eximbank có buổi làm việc trực tiếp với bà Chu Thị Bình sau đó đưa ra lời đề nghị chi trả 14,8 tỷ đồng tiền tạm ứng, phần còn lại sẽ trả khi có phán quyết cuối cùng của toà án.
14,8 tỷ đồng Eximbank đồng ý chi trả chính là số tiền thể hiện trên giấy uỷ nhiệm chi mà C44 xác nhận chữ ký của chủ tài khoản và người được uỷ quyền đều là giả. Tuy nhiên bà Chu Thị Bình đã không đồng ý và hai bên không tìm được tiếng nói chung cho đến khi Eximbank đồng ý chi trả 93 tỷ đồng tạm ứng như nói trên.
Phương Anh Linh (infonet)

Có thể bạn quan tâm

Bước đột phá ấn tượng về chỉ số xanh cấp tỉnh

Bước đột phá ấn tượng về chỉ số xanh cấp tỉnh

(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của Gia Lai được cải thiện đáng kể và lọt vào top 30 tỉnh, thành đứng đầu bảng xếp hạng PGI-2024. Đây là bước đột phá ấn tượng từ sự nỗ lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.