Quy tập 21 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia trong mùa khô 2023-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.D
Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.D

Theo báo cáo, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh triển khai tích cực, có hiệu quả. Từ ngày 22-11-2023 đến 17-5-2024, Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) đã khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn 615 làng thuộc 139 xã, phường của 19/23 huyện, thành phố thuộc các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear của Vương quốc Campuchia; tổ chức lực lượng tìm kiếm 20 thông tin có độ tin cậy cao, tiến hành đào 19 địa điểm, ước lượng khoảng 12.000 m hào, gần 10.000 m3 đất đá, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ. 21 hài cốt liệt sĩ quy tập trong mùa khô 2023-2024 đều có hài cốt và di vật, các hài cốt đều lấy được mẫu sinh phẩm. Hài cốt 21 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Đối với việc quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trong tỉnh, năm 2023, một số địa phương trong tỉnh và Đội K52 đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn; 6 tháng đầu năm 2024 đã tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở huyện Kông Chro và Chư Păh.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện đính chính, chỉnh sửa đổi bổ sung thông tin trên bia mộ 21 trường hợp theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo thông tin trên bia mộ trùng khớp với giấy báo tử của liệt sĩ. Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 515 đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các địa phương, các đơn vị quân đội xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng 28 trường hợp; hướng dẫn 4 gia đình làm thủ tục hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng; làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN giải mã gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho 55 trường hợp gửi Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.D
Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.D

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm thủ tục cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ tới 109 thân nhân gia đình liệt sĩ để làm cơ sở thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ; trả lời 112 trường hợp đơn thư hỏi, tìm mộ liệt sĩ.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo 515 đã thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong 6 tháng cuối năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null