Quy định mới nhất về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ tháng 2/2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Siết" quy định về dạy thêm, học thêm; Thi tuyển lớp 10 với ba môn thi; thi tốt nghiệp THPT với bốn môn thi; "Cấm" thi tuyển vào lớp 6 v.v.., nhiều quy định về giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2025.

Dạy thêm ngoài trường học phải đăng ký kinh doanh

Ngày 30/12/2024, Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm với nhiều điểm mới, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

Một trong những điểm mới là quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học; giáo viên các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với những em đang được nhà trường phân công giảng dạy trên lớp; giáo viên trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành dạy thêm ngoài nhà trường.

Nhiều điểm mới trong Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm.
Nhiều điểm mới trong Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, thông tư mới quy định, chỉ dạy thêm 3 đối tượng gồm: Học sinh yếu kém; học sinh giỏi, học sinh ôn thi cuối cấp.

Đặc biệt, điểm mới đáng lưu ý trong thông tư mới này là bất cứ giáo viên nào dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền học sinh cần phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần phải công khai thông tin về danh sách giáo viên dạy thêm, mức tiền, thời gian, thời lượng… trước khi tuyển sinh.

Đồng loạt tổ chức thi tuyển lớp 10 với ba môn thi

Ngày 8/1/2025, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư về quy chế tuyển sinh THCS và THPT, trong đó quy định các phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 14/2 tới.

Đối với thi tuyển, thông tư quy định, kỳ thi do các địa phương tổ chức với 3 bài thi, trong đó hai môn “chốt” cứng là Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do địa phương lựa chọn. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra quy định, môn thi thứ ba đảm bảo không chọn một môn quá ba năm liên tiếp.

Môn thi thứ ba do Sở GD&ĐT công bố sau khi kết thúc học kỳ I, nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.

Quy định mới này chấm dứt tình trạng tuyển sinh lớp 10 mỗi nơi một kiểu như những năm trước. Trước đây, có địa phương tuyển sinh lớp 10 với ba bài thi, có nơi xét tuyển, có nơi lại tổ chức bài thi tổ hợp với nhiều môn thi.

Ngay sau khi có quy định mới, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2025 với ba môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Bỏ thi tuyển vào lớp 6

Thông tư về quy chế tuyển sinh THCS và THPT có hiệu lực trong tháng 2 cũng “cấm” thi tuyển vào lớp 6. Những năm trước, các trường THCS chất lượng cao, trường tư có lượng hồ sơ dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu tuyển sinh, các trường tổ chức tuyển sinh bằng việc xét học bạ và bài kiểm tra, đánh giá năng lực 3 môn: Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh.

Từ tháng 2/2025, Bộ GD&ĐT "cấm" thi tuyển vào lớp 6.
Từ tháng 2/2025, Bộ GD&ĐT "cấm" thi tuyển vào lớp 6.

Do số lượng trường chất lượng cao, trường “hot” ít trong khi nhu cầu cho con học trường “có tiếng” của phụ huynh cao nên hằng năm kỳ thi tuyển sinh của các trường thu hút hàng nghìn học sinh tham gia, tỉ lệ chọi có năm lên tới 1/30. Học sinh bị ép đi học thêm dẫn đến áp lực rất lớn ngay từ bậc tiểu học.

Từ thực tế đó, Thông tư của Bộ GD&ĐT “cấm” thi tuyển, thay vào đó quy định chỉ xét tuyển vào lớp 6 cho tất cả các trường. Đối với các trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp, Bộ GD&ĐT giao Sở GD&ĐT xây dựng bộ tiêu chí xét tuyển áp dụng cho tất cả các trường; đồng thời có hướng dẫn tiêu chí riêng đối với các trường sau khi thực hiện việc xét tuyển theo tiêu chí chung vẫn có số học sinh đáp ứng yêu cầu nhiều hơn chỉ tiêu nhà trường được giao.

Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc

Năm 2025 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới.

Theo đó, kỳ thi được giảm số môn thi, số buổi thi. Kỳ thi năm nay sẽ gồm 3 buổi, trong đó một buổi thi Ngữ văn, một buổi thi môn Toán và 1 buổi thi tự chọn 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp (gọi tắt là Công nghệ Công nghiệp), Công nghệ định hướng Nông nghiệp (gọi tắt là Công nghệ Nông nghiệp), Ngoại ngữ. Đây là năm đầu tiên, ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi này.

Điểm khác biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 là sẽ thiên về đánh giá năng lực người học thay vì đánh giá kiến thức và kỹ năng như những kỳ thi trước.

Môn thi Ngữ văn sẽ chấm dứt tình trạng đồn đoán đề thi vì đề sẽ ra ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây.

Thanh tra giáo dục với nhiều nội dung

Ngày 31/12/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 28 quy định nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 10/2.

Trong đó thông tư quy định về thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, nội dung thanh tra gồm ban hành văn bản, quy định quản lý nội bộ và thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định thanh tra công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm; các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí…

Thông tư cũng quy định nội dung thanh tra chuyên ngành về thi, tuyển sinh đối với THCS- THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học về công tác tổ chức và quản lý kỳ thi; coi thi; chấm thi; xét công nhận tốt nghiệp; chỉ tiêu tuyển sinh; xây dựng và công bố đề án tuyển sinh; điều kiện bảo đảm cho công tác xét tuyển; thanh tra việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển…

Theo Hà Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên, mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó. Ảnh: T.D

Gia Lai dự kiến khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới vào ngày 19-12-2025

(GLO)- Dự kiến ngày 19-12-2025, tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên và mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null