Quốc hội khóa VII của Campuchia khai mạc kỳ họp thứ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tất cả 125 nghị sỹ trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/7 vừa qua tham dự phiên khai mạc và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới, theo chỉ dụ triệu tập của Quốc vương Campuchia.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Nguồn: Reuters)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Nguồn: Reuters)

Quốc hội Campuchia khóa VII đã chính thức khai mạc Kỳ họp Thứ nhất vào sáng 21/8, gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 23/7.

Phiên khai mạc Kỳ họp Thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VII được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng nhiều đại biểu khách mời là các nhà lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Vương quốc Campuchia và các tổ chức phi chính phủ.

Tất cả 125 nghị sỹ trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/7 vừa qua tham dự phiên khai mạc và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới theo chỉ dụ triệu tập của Quốc vương Campuchia, trong đó có 120 nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và 5 nghị sỹ thuộc đảng bảo hoàng FUNCINPEC.

Phát biểu tại sự kiện, Quốc vương Sihamoni bày tỏ vui mừng tham dự lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể nghị sỹ đại diện cho ý nguyện và sự tín nhiệm của người dân qua cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Quốc vương Sihamoni nhấn mạnh kể từ khi Quốc hội được thành lập vào năm 1993 đến nay, sau 30 năm, từ một đất nước chia cắt, Campuchia đã trở thành một đất nước hòa bình, ổn định, dân chủ và phát triển trên mọi lĩnh vực, người dân được sống trong hòa bình, an lành và hy vọng.

Quốc vương Sihamoni tin tưởng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới sẽ được Quốc hội tín nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ theo chủ trương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống bảo trợ xã hội bao phủ đến mọi người dân, bảo tồn và phát triển văn hóa bền vững, đảm bảo sự trường tồn của bản sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với đề cao nền tảng đạo đức vì sự hài hòa, hòa hợp của dân tộc.

Sau phiên khai mạc, Quốc hội Campuchia khóa VII đã tiến hành kỳ họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Samdech Heng Samrin, 89 tuổi, nghị sỹ cao niên nhất trong tổng số 125 nghị sỹ trúng cử Quốc hội khóa mới. Qua đó, tiến hành quy trình tuyên bố tư cách nghị sỹ của từng thành viên trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ mới và thông qua Quy chế làm việc của Quốc hội Campuchia khóa VII.

Phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội lần này được xem là sự kiện lịch sử trọng đại, mở đường cho việc thành lập bộ máy cơ quan lập pháp và hành pháp nhiệm kỳ mới ở Campuchia theo hướng chuyển giao thế hệ lãnh đạo, một bước ngoặt chính trị với những đổi thay mang tính lịch sử nhằm đảm bảo duy trì nền hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài ở quốc gia này.

Về độ tuổi, thành phần Quốc hội khóa mới ở Campuchia có tính chất đan xen giữa các thế hệ chính khách, cũng như tính chất chuyển giao thế hệ lãnh đạo, ghi nhận sự cân đối giữa các độ tuổi ở các thế hệ cách nhau 20 tuổi, trong đó nghị sỹ trên 70 tuổi chiếm hơn 27%, nghị sỹ có tuổi đời từ 50-70 chiếm gần 58%, còn lại khoảng 15% là các nghị sỹ trung niên và trẻ tuổi với tuổi đời dưới 50.

Tại Quốc hội Campuchia khóa VII, Chủ tịch Quốc hội khóa VI Samdech Heng Samrin cùng Samdech Kong Sam Ol (86 tuổi) - Phó Thủ tướng sắp mãn nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức những ngày lễ lớn Campuchia là hai nghị sỹ có tuổi đời cao nhất, đều thuộc CPP.

Trong khi đó, ở phần cuối danh sách nghị sỹ xếp theo thứ tự độ tuổi từ cao đến thấp, ghi nhận hai nghị sỹ có tuổi đời dưới 40 là nghị sỹ Neang Channak (39 tuổi) và Nhoeun Raden (37 tuổi), đều thuộc đảng FUNCINPEC, chính đảng giành được 5 ghế tại Quốc hội khóa này.

Theo lịch trình dự kiến, các nghị sỹ Quốc hội khóa mới sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ tại Cung điện Hoàng gia Campuchia vào 16h00 cùng ngày (giờ địa phương).

Quốc hội Campuchia khóa VII sẽ tiếp tục kỳ họp thứ nhất trong ngày 22/8 với các chương trình nghị sự quan trọng, tiến hành bầu bộ máy lãnh đạo Quốc hội và 10 ủy ban chuyên trách; đồng thời bỏ phiếu tín nhiệm thành phần nội các Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null