Quán triệt Kế hoạch số 02 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19-6-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) dự và chỉ đạo hội nghị.

z6733175879706-390c58c18d0f7580882bc8a26854f3e6.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.TRUNG

Tại Gia Lai, hội nghị kết nối đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS; thành viên BCĐ tỉnh về phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS; Thường trực BCĐ của UBND tỉnh về phát triển KH, CN, ĐMST CĐS và Đề án 06 tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị viễn thông và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quán triệt các nội dung cơ bản của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phương thức tổ chức thực hiện. Kế hoạch đặt ra 2 giai đoạn với mục tiêu rõ ràng, có lộ trình cụ thể, phương thức tổ chức thực hiện chặt chẽ và yêu cầu tiến độ nghiêm ngặt.

Cụ thể, giai đoạn cấp bách (đến 30-6-2025) tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả. Giai đoạn đột phá (đến 31-12-2025) tập trung khắc phục cơ bản những tồn tại cố hữu, hoàn thiện hạ tầng, các nền tảng số dùng chung, chuẩn hóa và thúc đẩy kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quan trọng, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công và hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Để thuận tiện trong công tác điều hành và giám sát, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW được tổ chức thành 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, yêu cầu sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, gồm: Hoàn thiện thể chế, pháp lý; xây dựng hạ tầng số; về dữ liệu; thống nhất nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động trong các cơ quan hệ thống chính trị; về nhân lực cho chuyển đổi số; về nguồn lực tài chính; về chuyển đổi số trong khối các cơ quan của Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, ngành tòa án, ngành kiểm sát; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật.

Về cơ chế tổ chức thực hiện, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW được thiết kế theo mô hình: chỉ đạo-điều phối-thực thi ba tầng với các luồng vận hành từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm triển khai được thông suốt, thông tin được cập nhật kịp thời, phối hợp được chặt chẽ và xử lý được hiệu quả ngay từ thực tiễn.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, đề xuất và các bộ, ngành giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành nhằm đảm bảo kế hoạch được thực hiện đồng bộ, liên thông và hiệu quả ngay từ đầu.

z6733319846066-b4298dc5478a5dafa1bf2f698bb76471.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: A.H

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ban hành trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng. Do đó, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, hành động quyết liệt, triển khai hiệu quả Kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia.

Việc thực hiện kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, liên thông, thống nhất và hiệu quả; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, với mục tiêu cao nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các quy trình cần được thiết kế sao cho dễ tiếp cận, dễ sử dụng, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đồng thời, phải tăng cường công tác giám sát, đánh giá nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả trên toàn diện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công rõ ràng, thống nhất đầu mối thực hiện nhằm bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện kịp thời, hiệu quả, không bị gián đoạn.Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an sơ tán tài sản cho người dân

Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

(GLO)- Khuya ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Cùng đi có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

null