Quân đoàn 3: Phát huy dân chủ xây dựng đơn vị vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua nhiều diễn đàn đối thoại dân chủ, cởi mở, nhiều kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ đã được chỉ huy các cấp ở Quân đoàn 3 giải đáp. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm qua, Quân đoàn 3 đã tổ chức nhiều diễn đàn như “Tọa đàm sĩ quan trẻ”, “Đối thoại với lãnh đạo”, “Ngày sinh hoạt dân chủ”… để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng cũng như đề xuất, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị. Từ những diễn đàn ấy, cán bộ, chiến sĩ đã mạnh dạn nói thẳng, nói thật, đề đạt những nguyện vọng cũng như những vấn đề mà mình băn khoăn, trăn trở đến các cấp chỉ huy nhằm mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh.

 

Trao đổi dân chủ trước khi bước vào huấn luyện. Ảnh: V.H

Tại “Ngày sinh hoạt dân chủ” ở Sư đoàn 320, Thiếu tướng Lê Quang Xuân-Chính ủy Quân đoàn 3 đề nghị cán bộ nói thẳng, nói thật. Trước gợi ý đó, Trung úy Tống Bá Huân (Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48)  trình bày nguyện vọng muốn chuyển công tác về đơn vị khác. Tiếp nhận đề nghị này, Thiếu tướng Lê Quang Xuân trả lời: “Từng thời điểm cụ thể, Quân đoàn có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nguyện vọng chuyển vùng. Tuy nhiên,  cán bộ phải công tác trong Quân đoàn liên tục 5 năm và lấy kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm để xem xét. Nếu vì chưa thực hiện được nguyện vọng mà cán bộ đó chấp hành kỷ luật không nghiêm, trách nhiệm kém, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp thì chưa được xem xét. Chính vì thế, đồng chí cần cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chờ các cấp xem xét giải quyết”. Cách giải đáp rõ ràng đã khích lệ nhiều cán bộ khác tiếp tục nêu ý kiến khiến buổi đối thoại trở nên dân chủ hơn, cán bộ, chiến sĩ mạnh dạn nói thẳng, nói thật.

Tương tự như thế, buổi đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Tham mưu và các đơn vị trực thuộc diễn ra rất sôi nổi. Hàng chục ý kiến của cán bộ, chỉ huy các cấp nêu lên tâm tư, nguyện vọng của mình đều được giải đáp cụ thể. Thiếu úy Phan Đức Anh (Đại đội 2, Tiểu đoàn 21), băn khoăn: Tôi có vợ ở quê sinh con thứ 2 vào tháng 2-2016. Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế tôi có được nghỉ không? Với thắc mắc này, lãnh đạo Bộ Tham mưu đã giải thích: Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, mọi quân nhân khi vợ sinh đều được nghỉ 5 ngày đối với sinh thường và 7 ngày đối với sinh mổ, hiện nay đơn vị đang áp dụng. Tuy nhiên, trường hợp của Thiếu úy Anh không được hưởng vì vợ đồng chí sinh vào tháng 2-2016, trước thời điểm áp dụng Luật là tháng 7-2016.

Chính những buổi đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy các cấp với cán bộ ở các đơn vị đã phần nào giải quyết những thắc mắc, băn khoăn, trăn trở của sĩ quan. Bằng cách làm mới, sáng tạo, hàng quý, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn phân công lãnh đạo đối thoại với cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ bày tỏ nguyện vọng. Khi đối thoại, lãnh đạo Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phân chia theo từng nhóm riêng biệt như nhóm cán bộ, nhóm quân nhân chuyên nghiệp và nhóm chiến sĩ; quá trình đối thoại không có sự tham gia của cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị. Cách làm này đã khích lệ động viên mọi người tham gia phát biểu ý kiến, đề đạt nguyện vọng, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm bắt được tình hình thực tế, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

 

Đại tá Tống Văn Hiểu-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3: Đối thoại với cán bộ, chiến sĩ là việc làm thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến được tiếp nhận từ sinh hoạt, học tập, giao ban hàng ngày và giải quyết theo thẩm quyền quản lý. Từ đầu năm đến nay, thông qua đối thoại, Quân đoàn đã tiếp nhận hơn 200 ý kiến, các cấp đã kịp thời giải thích, cũng như giải quyết những yêu cầu chính đáng của các cán bộ, chiến sĩ, qua đó tạo khí thế dân chủ công khai trong học tập, sinh hoạt cũng như công tác hàng ngày.

Những năm qua, việc thực hiện dân chủ cơ sở được Quân đoàn 3 triển khai trên 3 lĩnh vực: dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng; dân chủ trong quản lý điều hành của người chỉ huy và thực hiện quyền dân chủ của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Qua các nguồn thông tin, lãnh đạo, chỉ huy kịp thời nắm bắt, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp dưới, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, tạo nên sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ những buổi đối thoại ấy, nhiều ý kiến, đề đạt của cán bộ, chiến sĩ đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp xem xét giải quyết. Tại buổi tọa đàm sĩ quan trẻ của Lữ đoàn 234, Trung úy Tống Văn Thành, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Bản thân tôi tốt nghiệp Học viện Phòng không Không quân về công tác tại Lữ đoàn được gần 4 năm, 13 lần được khen thưởng, trong đó có 1 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, mong chỉ huy các cấp tạo điều kiện để có cơ hội phát triển ở vị trí khác”. Tiếp nhận đề đạt đó, qua xem xét quá trình phấn đấu và được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 234 đề nghị, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã bổ nhiệm Trung úy Tống Văn Thành giữ cương vị Phó Đại đội trưởng chỉ sau khi nhận được ý kiến 1 tháng.

Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null