Quân đoàn 3: Mô hình "5 chủ động" góp phần quản lý tư tưởng bộ đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Quân đoàn 3 đã triển khai mô hình “5 chủ động” trong công tác tư tưởng. Mô hình đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.    

Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3-cho biết: Mô hình “5 chủ động” trong công tác tư tưởng là: chủ động nắm tư tưởng; chủ động quản lý tư tưởng; chủ động dự báo tư tưởng; chủ động định hướng tư tưởng và chủ động giải quyết tư tưởng. Cơ sở để thực hiện mô hình này chính là tâm và tầm của đội ngũ cán bộ với phương pháp, tác phong làm việc gần gũi bộ đội; thương yêu, thấu hiểu, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ; khéo léo quan sát các hành vi, cử chỉ, thái độ, lời nói, lễ tiết, tác phong thông qua hoạt động thực tiễn và cùng làm, cùng sẻ chia như một người anh, người chị, người bạn của bộ đội.

 Quân đoàn 3 luôn tổ chức tốt các hoạt động cổ động thao trường tạo tư tưởng thoải mái, tích cực cho bộ đội. Ảnh: Sơn Tùng
Quân đoàn 3 luôn tổ chức tốt các hoạt động cổ động thao trường tạo tư tưởng thoải mái, tích cực cho bộ đội. Ảnh: Sơn Tùng


Năm 2021, Quân đoàn 3 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch, các đơn vị tuyên truyền, vận động gia đình, thân nhân hạn chế lên đơn vị thăm chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng của chiến sĩ trong thời gian đầu ở quân ngũ. Dự báo xu hướng tư tưởng của bộ đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở đã tăng cường bám nắm đơn vị, gần gũi, động viên, sẻ chia với chiến sĩ; quan tâm, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội yên tâm tư tưởng. Ngoài tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, mỗi đầu mối cấp đại đội đều bố trí máy điện thoại di động để cho chiến sĩ gọi điện về thăm hỏi gia đình, bạn bè, người thân khi cần.

Binh nhì Trần Cao Trí (Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) rất vui mừng vì vừa hoàn thành 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Trí tâm sự: “Những ngày đầu quân ngũ, tôi rất nhớ cha mẹ, lúc nào cũng có cảm giác buồn, ảnh hưởng lớn đến việc học tập, rèn luyện. Nhưng những ngày khó khăn đó qua nhanh nhờ sự gần gũi, động viên thường xuyên của cán bộ đơn vị và sự sôi nổi trong các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ lôi cuốn, hấp dẫn. Chúng tôi cũng thường xuyên được đơn vị tạo điều kiện cho gọi điện về hỏi thăm gia đình nên tư tưởng rất yên tâm và xác định tốt nhiệm vụ”.

Với đặc thù nhiệm vụ xây dựng công trình quân sự, quốc phòng, công trình nông thôn mới và dò gỡ bom mìn, lực lượng của Lữ đoàn Công binh 7 thường xuyên phân tán và xa sự quản lý của chỉ huy. Do vậy, mô hình “5 chủ động” trong công tác tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đơn vị. Trung tá Lê Hồng Thạch-Phó Chính ủy Lữ đoàn-chia sẻ: “Quản lý tư tưởng bộ đội là cả một nghệ thuật, là việc làm đòi hỏi tính khoa học, sự khéo léo, linh hoạt và đặc biệt là phải vận dụng hiệu quả mô hình “5 chủ động”. Qua đó, đơn vị chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, xử lý kịp thời, triệt để những biểu hiện của tư tưởng tiêu cực, lệch lạc. Việc xây dựng bản lĩnh và khả năng “miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ trước những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội là một trong những yếu tố để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Hồ Sỹ Chiến-Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 10 thì khẳng định: Mô hình “5 chủ động” là sự sáng tạo trong công tác tư tưởng. Sư đoàn 10 khi thực hiện mô hình này đã gắn chặt với công tác tổ chức, công tác chính sách và biện pháp hành chính; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và vai trò của tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, tổ 3 người, tổ công tác dân vận, chiến sĩ bảo vệ, tổ tư vấn tâm lý, pháp lý để luôn chủ động trong công tác tư tưởng. Đồng thời, việc tiến hành mô hình “5 chủ động” phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, nhất là trong xây dựng môi trường văn hóa, mối quan hệ cán binh lành mạnh, xây dựng các điển hình tiên tiến, những việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ để luôn tạo ra những tư tưởng tích cực, tiến bộ trong đơn vị. Mặt khác, phải đấu tranh, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật và quy định của đơn vị; chủ động phòng ngừa những tác động tiêu cực từ không gian mạng, các mối quan hệ xã hội không lành mạnh, các loại tệ nạn xã hội như cá độ, cờ bạc, vay nặng lãi…

Với mô hình “5 chủ động” và các chủ trương, giải pháp đồng bộ, đúng đắn, Quân đoàn 3 không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Qua đó, Quân đoàn vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, xứng danh “cú đấm thép” trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

 

 SƠN TÙNG-CHU HOÀI

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null