Quân đoàn 3: Huấn luyện phù hợp địa bàn và đối tượng tác chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đêm, huấn luyện chiến thuật để bộ đội tiếp cận sát với địa bàn và đối tượng tác chiến, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3 còn tổ chức nhiều đợt hành quân xa, mang vác nặng diễn tập, rèn luyện ở địa hình rừng núi.
Chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Phòng không 234 khi các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang say sưa huấn luyện khoa mục “Đại đội Pháo phòng không cơ động nhanh”. Theo đó, sau khi có hiệu lệnh của người chỉ huy, các kíp chiến đấu của đại đội đã nhanh chóng cơ động người và phương tiện đến vị trí chiến đấu trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời các phân đội hỏa lực bám, bắt mục tiêu báo cáo Sở chỉ huy để đợi lệnh sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù nội dung huấn luyện khó, thời gian cơ động nhanh, mang vác nặng nhưng các chiến sĩ đều thao tác triển khai vũ khí chiến đấu rất thành thục.
  Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) tổ chức diễn tập.  Ảnh: V.H
Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) tổ chức diễn tập. Ảnh: V.H
Đại tá Đỗ Thế Hùng-Lữ đoàn trưởng-cho biết: Ngày nay, trong điều kiện tác chiến hiện đại, việc huấn luyện để bộ đội sát với thực tế chiến đấu là một nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện chiến thuật, hành quân dã ngoại mang vác nặng, tổ chức diễn tập. Đặc biệt là tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện để bộ đội sử dụng thành thạo các vũ khí có trong biên chế, tác chiến tốt trong mọi địa hình và môi trường khác nhau.
Cũng theo Đại tá Hùng, những năm qua, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3 thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Đặc biệt là việc huấn luyện chiến thuật và huấn luyện đêm đã được các đơn vị duy trì thường xuyên; kết hợp giữa việc huấn luyện và hành quân dã ngoại, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, sát với đối tượng tác chiến. Trên cơ sở chương trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn đã giao các đơn vị huấn luyện chuyên sâu các nội dung như: tiến công địch phòng ngự, đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch vận động tiến công... Cùng với đó, việc huấn luyện chiến thuật các đề mục ở cấp đại đội và tiểu đoàn được các đơn vị bố trí thời gian huấn luyện liên tục, không xen kẽ các nội dung huấn luyện khác. Nhờ cách làm mới này, bộ đội đã nhanh chóng tiếp cận và thích nghi với các hình thức chiến thuật chiến đấu.
Nói về công tác huấn luyện ở đơn vị mình, Trung tá Đặng Thành Tuyên-Chính ủy Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) cho hay: Đơn vị luôn coi trọng huấn luyện để bộ đội thành thục chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội, trung đội; biết hiệp đồng giữa các tổ, các phân đội từ đó vận dụng vào các hình thức huấn luyện cao hơn. Cùng với đó, Trung đoàn cũng tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn có bắn đạn thật. Các đợt diễn tập ở đơn vị đều đạt kết quả cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Trao đổi với chúng tôi về công tác huấn luyện của đơn vị, Thiếu tướng Thái Văn Minh-Tư lệnh Quân đoàn 3-cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; huấn luyện bộ đội theo đúng chương trình kế hoạch, bảo đảm nội dung và thời gian. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, nhất là kiểm tra các bài bắn súng có trong biên chế một cách chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Thường xuyên chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào các nội dung trọng tâm, nội dung mới, phù hợp với đối tượng và địa hình tác chiến.
Bên cạnh đó, Quân đoàn cũng thường xuyên tổ chức huấn luyện chiến dịch, cập nhật những nội dung mới về đối tượng tác chiến như: tổ chức biên chế, âm mưu thủ đoạn, phương pháp tác chiến của địch trong chiến tranh hiện đại. Đồng thời kết hợp giữa nội dung trong diễn tập, luyện tập chiến dịch với cơ động lực lượng, phương tiện của các đơn vị ra khu sơ tán, khu tập trung bí mật. Qua đó đã đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của các đơn vị cũng như khả năng mang vác nặng, khả năng cơ động của bộ đội và phương tiện xe pháo. Nhiều đơn vị đã cơ động lực lượng phương tiện kỹ thuật cách xa khu vực đóng quân trên 140 km. Thông qua cơ động lực lượng của Quân đoàn, Bộ Tổng Tham mưu đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ khả năng thực hiện tốt khi có tình huống xảy ra.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.