Quân đoàn 3: Hàng trăm sáng kiến,cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 5 năm qua, Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Từ những sáng kiến có giá trị cao
Đến xưởng làm việc của Đại đội 30 (Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273), chúng tôi được chứng kiến đầy đủ quá trình hoạt động của thiết bị giá tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ khởi động xe tăng. Đây là thiết bị được Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Quốc Khánh-thợ sửa chữa của Đại đội-nghiên cứu, chế tạo. Theo Thượng úy Huỳnh Ngọc Hảo-Đại đội trưởng Đại đội 30, xe tăng có trọng lượng lớn, cấu tạo phức tạp. Vì vậy, khi tháo lắp, bộ đội và thợ sửa chữa rất vất vả, tốn thời gian và chi phí. Tuy nhiên, kể từ khi có sáng kiến của Đại úy Khánh, anh em đã giảm được thời gian, công lao động khi tháo lắp động cơ, thao tác lại dễ dàng và bảo đảm an toàn hơn. Sáng kiến này đã được Hội đồng Khoa học của Quân đoàn 3 đánh giá cao và nghiệm thu đưa vào sử dụng rộng rãi trong các đơn vị từ năm 2018.
 Thiếu tướng Bùi Huy Biết (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra trang-thiết bị phục vụ huấn luyện tại Sư đoàn 320. Ảnh: V.H
Thiếu tướng Bùi Huy Biết (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra trang-thiết bị phục vụ huấn luyện tại Sư đoàn 320. Ảnh: V.H
Không chỉ những người thợ sửa chữa mà cả những sĩ quan chỉ huy trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội ở Quân đoàn 3 cũng tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình công tác tại đơn vị. Sáng kiến “Phần mềm chuẩn bị phần tử bắn cho giá bắn sa bàn” dùng trong chuyên ngành Pháo binh của Thiếu tá Nguyễn Văn Hữu (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 40) là một ví dụ. Thực tế huấn luyện bắn pháo, nhận thấy thao tác của các chiến sĩ, nhân viên sa bàn rất chậm, Thiếu tá Hữu đã nghiên cứu viết và ứng dụng thành công phần mềm công nghệ thông tin này. Từ khi sáng kiến được áp dụng, chất lượng huấn luyện và luyện tập nội dung bắn pháo của đơn vị đã được nâng cao. Đặc biệt, sáng kiến này đã giúp đội tuyển cán bộ pháo binh của Quân đoàn 3 tham gia hội thi toàn quân năm 2016 đạt kết quả cao.
Mới đây, Quân đoàn 3 đã gửi 11 công trình, sáng kiến dự thi giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội thì có 5 công trình, sáng kiến đạt giải (1 giải nhì, 1 giải 3 và 3 giải khuyến khích). Từ năm 2018 đến nay, toàn Quân đoàn có 101 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và áp dụng rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị.
Đến sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực
Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3: “Sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động, triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng và mọi cán bộ, chiến sĩ; cụ thể hóa nội dung vào phong trào thi đua quyết thắng. Nhờ đó, cuộc vận động đã tạo được động lực mạnh mẽ trong xây dựng cơ quan, đơn vị”.

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần làm chuyển biến toàn diện các mặt công tác của Quân đoàn 3. Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện như: “Đổi mới công tác giáo dục, quản lý chiến sĩ là người dân tộc thiểu số”, “Cẩm nang chiến sĩ”, “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”,  phong trào “Hũ gạo nghĩa tình”, “Áo ấm tình thương”...
Trong công tác huấn luyện, kết quả kiểm tra các đối tượng hàng năm có 100% đạt yêu cầu, 80-83% đạt khá, giỏi. Tỷ lệ cán bộ huấn luyện giỏi cấp tiểu đoàn hàng năm đạt từ 47,67% đến 50,87%; cán bộ cấp trung đội, đại đội từ 33,9% đến 36,38%. Công tác tăng gia sản xuất được cải thiện về số lượng, chất lượng, đảm bảo giá thực phẩm thấp hơn thị trường 10-20%. Các đơn vị trong Quân đoàn cũng đã bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai.
Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các đơn vị của Quân đoàn đã tổ chức kết nghĩa với 231 đầu mối cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới cùng 13 xã thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Trong 5 năm qua, các đơn vị trong toàn Quân đoàn đã xây dựng được 64 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân. Quân đoàn cũng đã huy động hơn 5 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khai hoang trồng lúa nước, đưa nước sạch về làng, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống… Những việc làm này của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.
Với ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã phát huy tác dụng thiết thực, khơi dậy những nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
HOÀNG HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null