Quả chanh siêu to khổng lồ, to như quả dưa hấu nặng tới 2,6kg khiến dân tình xôn xao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi biết thông tin về sự tồn tại của một quả chanh nặng 2,6 kg, nhiều người đã không thể tin được đây là sự thật.

Quả chanh to như quả dưa hấu

Quả thực, điều đó là sự thật. Mới đây, hình ảnh về quả chanh kỳ lạ này đã được chia sẻ rất nhiều trên Instagram, có lẽ sau khi tận mắt chứng kiến thì bạn mới tin rằng thực sự có một quả chanh siêu to khổng lồ đến như vậy.


 

 Melissa Palinkas đã chia sẻ quả chanh 'quái vật' lên trang Instagram cá nhân với hơn 2.000 người theo dõi của mình. Ảnh: DM
Melissa Palinkas đã chia sẻ quả chanh 'quái vật' lên trang Instagram cá nhân với hơn 2.000 người theo dõi của mình. Ảnh: DM


Bạn chắc hẳn đã nghe nói về nhiều loại trái cây và rau quả đột biến hay không lồ. Những loại trái cây và rau quả này phát triển lớn hơn nhiều so với kích thước thông thường của chúng. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng ngay cả một quả chanh có thể nặng khoảng 56-85 gram, loại lớn có thể nặng tới 113 gram nay lại có thể to như một quả dưa hấu lớn.

Điều này nghe có vẻ vô lý. Nhưng đây là sự thật. Điều kỳ lạ này đã được tìm thấy ở Australia. Nơi một cặp vợ chồng đã trồng nó trong khu vườn của họ.

Nói về trọng lượng và kích thước, quả chanh này nặng 2,6 kg và dài bằng cổ tay người. Trong khi đó, trọng lượng của một quả chanh thường dao động từ 50- 100 gram. Cặp vợ chồng đã trồng quả chanh siêu to khổng lồ này đã gửi quả chanh cho một đầu bếp nổi tiếng ở địa phương có tên Melissa Palinkas. Melissa Palinkas cũng là chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Deli & Dining Room. Ngay lập tức, đầu bếp Melissa đã thực hiện công việc đưa quả chanh khổng lồ này ra thế giới.

 

Quả chanh 2,6kg được đặt cạnh một quả chanh thông thường. Ảnh: DM
Quả chanh 2,6kg được đặt cạnh một quả chanh thông thường. Ảnh: DM


Quả chanh siêu to khổng lồ được dùng để làm gì?

Cụ thể, trên trang cá nhân Instagram của mình, Melissa Palinkas đã hào hứng chia sẻ hình ảnh về một quả chanh siêu to khổng lồ nặng tới 2,6kg bên cạnh một quả chanh thông thường, gần bằng chiều dài cẳng tay của cô.

Đầu bếp Palinkas hiện đang sống ở Tây Úc chia sẻ với Daily Mail Australia rằng quả chanh siêu to khổng lồ này được một cặp vợ chồng ở miền Đông nước Úc trồng vào tháng 6 năm nay.

Ngay khi nhận được, cô đầu bếp đã bị hấp dẫn bởi kích thước siêu to khổng lồ của quả chanh "quái vật" này.

 

Phần ruột bên trong của quả chanh khổng lồ. Mọi người choáng váng khi thấy quả chanh to như vậy. Ảnh: DM
Phần ruột bên trong của quả chanh khổng lồ. Mọi người choáng váng khi thấy quả chanh to như vậy. Ảnh: DM


Palinkas cho biết, cô đã dùng nó để làm món salad sau khi quan sát và thấy rằng nó không thích hợp để ép nước.

Cô Palinkas chia sẻ: "Quả chanh rất ngọt, tôi đã cạo phần ngoài của nó và làm món salad chanh dây với bí ngòi và o-liu xanh với nước sốt chanh dây. Phần cùi quả chanh không có chút đắng nào. Tôi dùng chút vỏ để làm ít nước limoncello tươi, một loại rượu mùi chanh phổ biến của Italia".

Chia sẻ trên Daily Mail Australia, người trồng giống chanh này cho biết, đây là giống chanh aoerosa, là giống lai giữa loại citron và chanh thông thường. Loại này không dùng cho mục đích thương mại nhưng những người mê làm vườn thường trồng với mục đích trang trí. Loại quả này có thể được sử dụng để thay thế chanh khi làm mứt, bánh nướng và một số công thức nấu ăn khác.

 

https://danviet.vn/qua-chanh-sieu-to-khong-lo-to-nhu-qua-dua-hau-nang-toi-26kg-khien-dan-tinh-xon-xao-20210901221844604.htm

Theo Lục Vô Song (LD/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.