Phát triển du lịch gắn bảo tồn Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác khảo sát du lịch và làm việc tại Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Hiệp hội Du lịch Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ); các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí.

dscf6691.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi làm việc, Giám đốc VQG Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm về các hoạt động: bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, việc xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030, tầm nhìn 2045...

c619498104de8c80d5cf.jpg
Đàn hươu sao ở khu chăn thả bán hoang dã của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.
Ảnh: Hoàng Ngọc

VQG Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000 ha, rừng tự nhiên chiếm 93,82%, trong đó có 2.000 ha rừng hỗn giao lá rộng – lá kim là kiểu rừng duy nhất trong hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam. Hệ động vật gồm 876 loài, trong đó có 16 loài đặc hữu và 93 loài quý hiếm ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Thực vật có 1.754 loài, trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ như pơ mu, đinh hương, chò đãi, gõ đỏ, trầm hương, kim giao, đinh tùng.

dscf6755.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đi đầu) khảo sát các địa điểm hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc tại Vườn quốc gia. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không chỉ là kho tàng đa dạng sinh học, VQG còn sở hữu cảnh quan hấp dẫn: đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m-nóc nhà của cao nguyên Pleiku; đỉnh Đá Trắng, thác Nàng Tiên, thác Kon Bông, thác H’lân, quần thể cây đa cổ thụ, rừng thông, vườn thực vật, khu chăn thả bán hoang dã, hệ thống ruộng lúa tuyệt đẹp gắn với đời sống của người dân địa phương. Vùng đệm với 18 làng Bahnar còn lưu giữ tri thức bản địa và tài nguyên du lịch văn hóa đặc sắc.

dscf6748.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đầu tiên từ phải sang) thăm Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhờ các giá trị nổi bật về tự nhiên và văn hóa, Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và là một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.

Hiện Vườn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rừng, giám sát đa dạng sinh học. Khó khăn lớn nhất là hiện vườn thiếu nhân lực, hạ tầng, cơ chế ưu đãi và sản phẩm du lịch chuyên nghiệp. Các hoạt động du lịch mới dừng ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng.

dscf6823.jpg
Hướng dẫn viên giới thiệu sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia. Ảnh: Hoàng Ngọc

VQG kiến nghị UBND tỉnh bổ sung biên chế; cho phép chủ động cân đối nguồn thu; đầu tư nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 19 vào Vườn; trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch sinh thái; ban hành chế độ ưu đãi với lực lượng bảo vệ rừng…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực bảo vệ rừng của cán bộ, nhân viên VQG; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo lập kế hoạch nâng cấp ngay tuyến đường dài khoảng 16 km từ quốc lộ 19 vào Vườn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Bảo tồn rừng phải gắn với lợi ích cộng đồng. Vườn cần tính toán để người dân phải được hưởng lợi để cùng chung sức bảo vệ rừng. Lâm tặc có thể qua mắt cán bộ nhưng không qua được người dân”.

dscf6887.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh tại gốc đa cổ thụ. Ảnh: Hoàng Ngọc

VQG cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, trang bị flycam hiện đại để giám sát, quản lý, bảo vệ rừng. “Dùng sức người không bao giờ đủ, phải tận dụng công nghệ. Sắp tới, tôi sẽ cho bay flycam toàn bộ VQG để kiểm tra công tác bảo vệ rừng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Kon Ka Kinh là di sản của Việt Nam và thế giới, cần tận dụng thương hiệu Khu Dự trữ sinh quyển kết hợp với tài nguyên hiện có để phát triển du lịch.

Vườn phải chủ động kết nối các nhà khoa học quốc tế, tổ chức hội thảo, công bố nghiên cứu; phối hợp Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp lữ hành xây dựng điểm tham quan, tour tuyến chuyên nghiệp; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế.

dscf6706-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà động viên cán bộ, nhân viên VQG. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý du lịch sinh thái gắn với tự nhiên thì càng hoang dã càng tốt, phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Đồng thời, yêu cầu từ đầu năm 2026, VQG phải sẵn sàng đón khách; công bố kế hoạch mời phóng viên quốc tế đến khảo sát, đưa hình ảnh Kon Ka Kinh lên báo chí thế giới để thu hút du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; khu vực đập dâng nước; quần thể cây đa cổ thụ; suối nước-những điểm hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

null