Gia Lai: Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 2-8, trên tỉnh lộ 665 (thuộc làng Klăh, xã Ia Mơ), tổ công tác của Đồn Biên phòng Ia Lốp phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an xã Ia Mơ phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

4-doi-tuong-da-bi-khoi-to-trong-vu-an-anh-chi-trung.jpg
4 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Chí Trung

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Ngọc Triệu Khang (SN 2009) điều khiển xe máy chở theo Hà Thành Chung (SN 2006, cùng trú tại làng Ring, xã Ia Mơ) có cầm theo 1 bao thuốc lá, bên trong có 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Khang và Chung khai nhận: Các đối tượng được Hà Công Anh (SN 2000, cùng làng) hướng dẫn qua địa bàn xã Ia Lâu để lấy ma túy từ Đặng Văn Say (SN 1994, trú tại xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn) mang về bán.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Hà Công Anh, Đặng Văn Say và thu giữ hơn 12,7 g ma túy. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận trước đó đã mua ma túy từ nơi khác về để chia nhỏ, bán lại kiếm lời.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null