Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp:

Xã Bình Dương sớm trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế và xây dựng chính quyền phục vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác do đồng chí Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập tại xã Bình Dương.

Xã Bình Dương hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Phong và xã Mỹ Lợi. Toàn xã hiện có 23 thôn với tổng diện tích tự nhiên 65,81 km2, quy mô dân số 27.248 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ksor Tuối

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ksor Tuối

Hiện nay, trên địa bàn toàn xã có 38 hộ nghèo (chiếm 0,59%), 106 hộ cận nghèo (chiếm 1,66%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,66 triệu đồng/năm.

Sau sáp nhập, xã đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo UBND xã và chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Tổng số cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan cấp xã là 80 người, trong đó số cán bộ, công chức là 54 người. Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ bước đầu, xã đã điều chuyển một số vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7, quá trình vận hành cơ bản thông suốt. Tập đoàn VNPT, Đoàn Thanh niên xã tăng cường điều động nhân viên, đoàn viên thanh niên trực tại Trung tâm để hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

anh-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ksor Tuối

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao sự chủ động cũng như những kết quả ban đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Dương đã đạt được sau sáp nhập.

Đối với một số "điểm nghẽn" mà xã đang đối mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp mong muốn cán bộ, công chức phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục vượt qua khó khăn ban đầu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, xã cần chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, bố trí phòng làm việc phù hợp theo chức năng; tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành ổn định để đạt được mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra, nhất là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Dương Mah Tiệp tin tưởng với lợi thế, nền tảng và khát vọng sẵn có, cùng sự đoàn kết và nỗ lực, xã Bình Dương sẽ sớm trở thành một hình mẫu về phát triển kinh tế và xây dựng chính quyền phục vụ của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null