Cán bộ Mặt trận làng tận tâm với dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở làng Canh Thành, xã Canh Hòa (huyện Vân Canh), ông Thanh Văn Huấn (dân tộc Chăm, 46 tuổi), Trưởng ban Công tác Mặt trận làng, được dân làng dành cho nhiều lời tốt đẹp bởi ông luôn gương mẫu, tận tụy với công việc, tận tâm với người dân.

Cán bộ Mặt trận làng tận tâm với dân ảnh 1

Ông Thanh Văn Huấn (bìa trái) nắm bắt tình hình và giải đáp các thắc mắc về pháp luật cho người dân. Ảnh: T.C

Ông Huấn chia sẻ, gần 6 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, ông tận tường những nếp nhà, cách sống của người dân. Làng Canh Thành có 317 hộ/1.150 nhân khẩu, hầu hết là người dân tộc Chăm, trình độ dân trí không đồng đều và còn nhiều hạn chế, nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gặp không ít khó khăn. Khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải, ông đã nỗ lực cùng với chi bộ, ban quản lý làng, tổ hòa giải, người có uy tín ở làng cùng nỗ lực tháo gỡ, xử lý dứt điểm 38 vụ mâu thuẫn, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Điển hình như tranh chấp về việc giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giữa gia đình ông N.V.H. (dân tộc Chăm, ở làng Canh Thành) và bà N.T.T. (dân tộc Kinh, ở thị trấn Vân Canh) xảy ra mới đây. Cụ thể, vì tuổi cao sức yếu không thể đi làm, ông H. thường mua chịu thức ăn và nhu yếu phẩm từ bà T., với số tiền nợ 500 nghìn đồng và dùng GCNQSDĐ của gia đình để thế chấp tạm thời. Sau đó, gia đình ông H. muốn lấy GCNQSDĐ để làm hồ sơ xét hỗ trợ xây dựng nhà thì mới biết sự việc và liên hệ bà T. để chuộc lại sổ, nhưng không được đồng ý, nên xảy ra tranh chấp.

Nhận được tin báo, ông Huấn cùng với chi bộ, ban quản lý làng đã nhiều lần gặp trực tiếp hai gia đình để tuyên truyền, hòa giải, khuyên can các bên; đồng thời, vận động bà T. nhận tiền trả nợ của nhà ông H. Qua đó, bà T. hiểu vấn đề nên nhận tiền và hoàn trả GCNQSDĐ; gia đình ông H. cũng rút đơn khiếu nại.

Bên cạnh đó, ông Huấn còn thường xuyên tuyên truyền người dân trong làng tham gia tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả các mô hình “5 không, 3 sạch”, đoạn đường tự quản về môi trường, tự quản về ANTT, phân loại rác thải tại nguồn. Ông cũng vận động người dân vay vốn Ngân hàng CSXH để đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, qua đó giảm được 105 hộ nghèo, cận nghèo; vận động các nguồn lực xây dựng được 4 ngôi nhà cho người nghèo…

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, ông Huấn được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, UBND huyện Vân Canh, xã Canh Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào, cuộc vận động …       

TRIỀU CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null