Nam sinh lập website phát hiện lừa đảo trên không gian mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, 2 nam sinh Võ Đăng Tuệ và Đồng Ánh Sơn (Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) đã lập website phát hiện lừa đảo trên không gian mạng.

Website này hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo qua tin nhắn, Email, cuộc gọi hay các nền tảng MXH.

Nói về lý do để lập trang web, Sơn cho biết: Trong bối cảnh xã hội ngày càng chuyển dịch sang nền kinh tế số, các nền tảng giao tiếp kỹ thuật số gồm: Email, tin nhắn điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Telegram...) đã trở thành phương tiện liên lạc không thể thiếu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là sự gia tăng các hình thức lừa đảo trực tuyến với chiêu thức ngày càng tinh vi như giả mạo thương hiệu, lừa đảo tài chính và chiếm đoạt tài khoản...

“Các hình thức lừa đảo phổ biến là gửi Email giả mạo ngân hàng, kêu gọi đầu tư qua tin nhắn, mạo danh cơ quan chức năng để đe dọa người dân và sử dụng các đường dẫn độc hại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là những người có ít kỹ năng công nghệ, việc nhận biết và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo này là thách thức lớn, dẫn đến thiệt hại không chỉ về tài chính mà còn ảnh hưởng tâm lý và uy tín cá nhân”-Sơn nhìn nhận.

hai-nam-sinh-vo-dang-tue-o-giua-va-dong-anh-son-ben-phai-anh-thiet-lap-website-phat-hien-lua-dao-tren-khong-gian-manga-td-8827.jpg
Hai nam sinh Võ Đăng Tuệ (ở giữa) và Đồng Ánh Sơn (bìa phải) lập website phát hiện lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: T.D

Xuất phát bởi những trăn trở đó, từ tháng 9 đến tháng 12-2024, Tuệ và Sơn đã cùng nhau nghiên cứu và phát triển website phân tích, phát hiện lừa đảo trên không gian mạng. Không chỉ giúp người dùng phổ thông kiểm tra và phát hiện nguy cơ, website còn tăng cường nhận thức cộng đồng về các thủ đoạn lừa đảo hiện đại. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường giao tiếp số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, hỗ trợ người dân trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình. “Chúng em tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về các hình thức lừa đảo bao gồm: Email phishing, giả mạo tài khoản, phát tán mã độc và nội dung độc hại trên các nền tảng giao tiếp. Sau đó, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các phương pháp lừa đảo phổ biến và các đặc điểm nhận diện chúng; xây dựng cơ sở lý luận về các thuật toán học máy và học sâu, từ đó xác định các phương pháp áp dụng hiệu quả vào bài toán phát hiện lừa đảo”-Tuệ cho hay.

Nhóm đã lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện hỗ trợ như OpenCV, PyTorch để xử lý dữ liệu hình ảnh và video, thư viện Scikit-learn và Pandas cho phân tích dữ liệu văn bản; nghiên cứu cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của các mô hình học sâu hiện đại cũng như các công cụ xử lý giao diện người dùng. Sau đó, tiến hành phân tích cách xử lý dữ liệu đa dạng (văn bản, hình ảnh, video) và các phương pháp kết hợp chúng trong cùng một hệ thống phát hiện.

Bằng phương pháp chạy đa luồng, website có thể phân tích dữ liệu, nhận diện một cách nhanh chóng, chính xác và tương thích toàn bộ thiết bị có thể truy cập trình duyệt. Đặc biệt, website có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bảo vệ an ninh mạng, chống lừa đảo đến kiểm soát chất lượng nội dung truyền thông; đồng thời, phát hiện lừa đảo trong thời gian thực, giúp ngăn chặn kịp thời các nội dung lừa đảo, phát hiện lừa đảo qua nhiều kênh từ tin nhắn, số điện thoại, Email…

Với định hướng mở rộng, Tuệ và Sơn sẽ tiếp tục nghiên cứu tích hợp sâu hơn với các nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, tập trung vào các thị trường mới-nơi nguy cơ lừa đảo trực tuyến đang tăng cao. Website cũng định hướng tạo ra không gian để người dùng chia sẻ các trường hợp lừa đảo, giúp nâng cao ý thức cộng đồng; thêm khả năng phân tích nội dung trong nhiều ngôn ngữ khác nhau để tăng khả năng phát hiện toàn cầu.

Thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng-đánh giá: Với sự nỗ lực của mình, Tuệ và Sơn đã thiết lập website phát hiện lừa đảo trên không gian mạng. Đây là công cụ hữu ích trong việc góp phần bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Website này sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI và học máy để phát hiện và cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo trong các giao tiếp trực tuyến.

Website đã đạt được những kết quả tích cực với khả năng phát hiện chính xác các mẫu lừa đảo trong hơn 80% trường hợp thử nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, bao gồm khả năng xử lý các nội dung không rõ ràng hoặc các phương thức lừa đảo mới xuất hiện. Hơn nữa, hệ thống cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh các xu hướng lừa đảo mới, đồng thời tối ưu hóa tốc độ và độ chính xác trong việc phát hiện thông tin có dấu hiệu lừa đảo.

“Việc phát triển website này là một thử thách lớn đối với nhóm học sinh của trường vì lần đầu tiên áp dụng các công nghệ phức tạp như AI và học máy trong ngữ cảnh bảo mật. Dự án website phân tích và phát hiện lừa đảo trên không gian mạng của 2 em đã đạt giải nhì tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ XI, năm học 2024-2025”-thầy Khoa thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Xanh lại những vùng “đất chết”

Xanh lại những vùng “đất chết”

(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội Khảo sát kỹ thuật/Rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) đã rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất canh tác ở các làng Canh Lãnh, Canh Thành (xã Vân Canh) giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lớp học không tường: Học từ trải nghiệm giữa thiên nhiên

Lớp học không tường: Bài học từ những "lấm lem"

(GLO)- Tham gia Lớp học không tường, 50 học sinh lớp 8/3,Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) đã có một ngày “lấm lem”, không chỉ có những trận cười giòn tan mà còn học thêm nhiều bài học ý nghĩa về sẻ chia, đoàn kết và kỹ năng sống trong chương trình “Hành trình trưởng thành”. 

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

(GLO)- Khi nắng chiều bắt đầu dịu lại cũng là lúc nhiều khu chợ vùng cao rộn ràng nhóm họp. Không ồn ào, náo nhiệt như chợ trung tâm, chợ chiều vùng cao mộc mạc, bình yên với những sản vật “cây nhà lá vườn” tươi ngon, được khách hàng ưa chuộng.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

(GLO)- Những ngày này, tại các xã Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang… lại rộn bước chân người đi “săn” ốc đá. Từ sáng sớm, họ mang theo gùi, men theo những cánh rừng, lội dọc các khe suối để tìm thứ đặc sản của núi rừng.

Ngắm "hoa muồng đào" nở rộ ngay sân nhà rông làng Ơp

Gia Lai 60s: Ngắm muồng hoa đào nở rộ ở làng Ơp

(GLO)- Những ngày tháng 5, cây muồng hoa đào trong sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku) bung nở rực rỡ, phủ sắc hồng nổi bật giữa không gian xanh mát. Khung cảnh nên thơ đã thu hút nhiều người dân, du khách đến ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc đẹp của phố núi.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

(GLO)- Ẩn mình giữa núi rừng xã Lơ Pang, thác Vĩ Hà hiện ra như một dải lụa trắng. Những lớp đá xếp chồng, bề mặt nham thạch và cấu trúc địa chất nơi đây mang nhiều nét tương đồng với bãi đá cổ H'Chan (làng Đôn Hyang) gần đó, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa kỳ bí.