Gia Lai phát động phong trào “Bình dân học vụ số” đưa công nghệ số đến với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Dự và chỉ đạo lễ phát động có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS); Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

z6669771047971-c0fc9cb6034d71760d6b367a30caad49.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Tham dự lễ phát động có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; đại diện các tổ chức, đơn vị và các phân hiệu trường đại học và trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đại diện các doanh nghiệp bưu chính-viễn thông; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên các đoàn thể và học sinh THPT.

Tạo đột phá trong chuyển đổi số từ phong trào “Bình dân học vụ số”

Tại lễ phát động, các đại biểu đã xem phóng sự tổng quan về chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác CĐS, xem đây là công cụ quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Qua 3 năm triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện các nhiệm vụ CĐS theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; xếp hạng CĐS của tỉnh từ vị trí 62/63 tỉnh, thành (năm 2022) lên vị trí 55/63 tỉnh, thành (năm 2024). Hiện 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai mô hình “Một cửa điện tử”.

z6669647854823-f26e7d11bbfc19da29519dc6cb087814.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Hơn 1.600 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập trên toàn tỉnh để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ nhằm khai thác những tiện ích mà CĐS đem lại. Hơn 67% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử; trên 20% doanh nghiệp có giao dịch thương mại điện tử. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh tăng từ 6,96% (năm 2022) lên 7,31% (năm 2024). Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ của tỉnh tăng từ 4% (năm 2020) lên 8,5% (năm 2024). Hiện 100% xã, phường, thị trấn được kết nối cáp quang đến trung tâm; phủ sóng 3G, 4G đến các thôn, làng; tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 68%; hơn 67% dân số trưởng thành có thiết bị thông minh; gần 53% dân số trưởng thành có tài khoản VNeID.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong CĐS trên địa bàn còn khá khiêm tốn và chưa bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng tạo khí thế toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua học tập, tích cực tham gia vào tiến trình CĐS; tiếp tục đẩy mạnh hiện thực hóa các mục tiêu phát triển KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh.

z6669598356550-7dbfa17393fb797424aa964c3bcfcdc4.jpg
Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Kế thừa và phát huy tinh thần của cuộc vận động xóa mù chữ trong quá khứ, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai ở một tầm cao mới, không chỉ dừng lại ở việc xóa mù chữ, mà còn hướng tới phổ cập kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số và thiết bị thông minh.

Phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, toàn diện không phân biệt vùng miền, độ tuổi, giới tính hay trình độ học vấn, với mục tiêu giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, làm chủ công nghệ số và thích ứng tích cực với thời đại chuyển đổi số, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện.

Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua kế hoạch của Ban Chỉ đạo về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Gia Lai với những chỉ tiêu cụ thể.

z6669647276728-da8075f855b420edbd9fc139d1ba6ca4.jpg
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Đ.T

Phấn đấu đến hết năm 2025 có: 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về CĐS, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, biết bảo vệ bản thân trên môi trường số; 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về CĐS, kỹ năng số trên nền tảng VneID; 80% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã có kiến thức cơ bản về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Năm 2026 phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực cũng có hiểu biết về CĐS, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số; 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác, an toàn trên môi trường số…

Xây dựng công dân số thời đại mới

Phát biểu chỉ đạo và chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Trong thời đại cách mạng công nghệ lần thứ tư, khi CĐS là tất yếu, là xu thế của thời đại và với ý nghĩa, tầm quan trọng của CĐS, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS xác định phong trào “Bình dân học vụ số” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là sáng kiến về kỹ năng số, mà sâu xa hơn, là hành trình trao quyền tri thức, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, phát triển năng lực công dân thời đại mới. Mỗi người dân, từng hộ gia đình, từng ngõ xóm, từng cộng đồng vừa là người học, vừa là người truyền cảm hứng trong cộng đồng số.

z6669771898391-38173ac3cb102641efa0e5b7f5f28b87.jpg
Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bấm nút phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Để phong trào “Bình dân học vụ số” thực sự lan tỏa sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực, thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần phải hành động quyết liệt, đồng bộ, bài bản, sáng tạo và linh hoạt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, cổ vũ thi đua học tập kỹ năng số, khơi dậy tinh thần “tự học, tự làm, tự chuyển đổi” của phong trào. Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phong trào ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Phát huy vai trò người đứng đầu, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, bố trí và huy động các nguồn lực để triển khai phong trào một cách thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là người tiên phong, gương mẫu trong học tập và ứng dụng kỹ năng số; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân cùng tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các trường học, thư viện, nhà văn hóa cần trở thành trung tâm học tập cộng đồng số. Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội nghề nghiệp, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, sinh viên, trí thức, doanh nghiệp công nghệ số phát huy vai trò trong việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, các đội hình thanh niên tình nguyện là người hướng dẫn, hỗ trợ người dân để nâng cao kỹ năng số.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và kêu gọi sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông trên địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ hạ tầng, nền tảng, nội dung học tập để triển khai phong trào giúp người dân có thể tiếp cận dễ dàng và thực hiện hiệu quả. Đồng thời kêu gọi mỗi người dân Gia Lai hãy xem việc học tập, nâng cao kỹ năng số là nhu cầu tự thân, là chìa khóa để mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống.

z6669771580624-48dc0b519d23d5fb7bf91f19194a402e.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo phát biểu hưởng ứng phong trào. Ảnh: Đ.T

Để phong trào nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo bày tỏ sự hưởng ứng mạnh mẽ: Với quyết tâm chính trị cao, thời gian tới, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng một cộng đồng số năng động, sáng tạo và bền vững. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong hành động của đoàn viên, thanh niên đối với chuyển đổi số. Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức các lớp tập huấn, phổ cập kiến thức về công nghệ số cho thanh thiếu nhi với nội dung đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao để mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là đội ngũ dẫn dắt, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số.

Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái CĐS trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh dựa trên ba trụ cột chính. Đó là, tiếp tục thực hiện chương trình “Phòng tin học cho em” nhằm trang bị máy tính phục vụ học tập cho học sinh tiểu học, THCS, đặc biệt ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn. Duy trì, đổi mới phương thức tổ chức hội thi “Tin học trẻ” dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, tạo sân chơi sáng tạo, lành mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi hiện thực hóa các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng phần mềm, trí tuệ trong học tập và cuộc sống. Duy trì và phát triển mạnh mẽ các đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử, tích hợp thông tin và tham gia các nền tảng số an toàn, hiệu quả.

Tập trung thực hiện, huy động có hiệu quả các nguồn lực trong triển khai CĐS, phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần hiếu học, học tập suốt đời và khát vọng vươn lên của thanh thiếu nhi Gia Lai. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để đảm bảo cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp, tạo để triển khai phong trào thiết thực, hiệu quả.

z6669647581327-38cad666297e4973cf5d9e204732812d.jpg
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Kết thúc lễ phát động, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng thành viên Ban Chỉ đạo bấm nút phát động phong trào khởi đầu cho một hành trình đưa tri thức số đến mọi người, thắp sáng tương lai số cho Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

null