Gia Lai sẽ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-5, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thái Bình chủ trì họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

quang-canh-buoi-hop-anh-qt.jpg
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Q.T

Theo dự thảo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Lễ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 30-5 tại Hội trường 2-9 TP. Pleiku).

Ngoài đại biểu khách mời, dự kiến Ban tổ chức sẽ huy động thêm 400 người tham gia lễ phát động, gồm: cán bộ chiến, sĩ lực lượng vũ trang, các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, học sinh các trường THPT…

Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên tinh thần, đưa Phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào thường xuyên, liên tục và phát triển đều khắp trên địa bàn tỉnh, trở thành bước đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số, đặc biệt cho các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”; huy động các tổ chức, cá nhân và người dân tham gia tích cực phong trào nhằm phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo đến các tầng lớp nhân dân, mọi ngành, mọi lĩnh vực.

pho-truong-ban-thuong-truc-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-gia-lai-nguyen-thai-binh-chu-tri-cuoc-hop.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thái Bình ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu và sẽ bổ sung hoàn thiện kế hoạch trình Ban Chỉ đạo tỉnh. Ảnh: Q.T

Để Lễ phát động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến điều chỉnh một số nội dung như thời gian tổ chức, maket, thành phần tham dự, nội dung bấm nút phát động, kinh phí tổ chức… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Báo Gia Lai xây dựng phóng sự Tổng quan về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai để trình chiếu tại buổi lễ.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để trình Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

(GLO)- Trong những năm gần đây, môn Giáo dục địa phương được đưa vào chương trình giảng dạy đã mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Thay vì chỉ học qua sách vở, nhiều trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

null