Livestream bán hàng: Kênh tiêu thụ sản phẩm đầy tiềm năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Livestream bán hàng đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, qua đó lan tỏa giá trị nông sản, sản phẩm đặc trưng bản địa đến mọi miền.

1a.jpg
Các nhà sản xuất được chị Nguyễn Thị Minh Ngọc (ngồi giữa, chủ kênh TikTok BTV Ngọc Bamboo) hỗ trợ livestream sản phẩm. Ảnh: V.T

Ngày 28-5, tại TP. Pleiku, Sở Công thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên và TikTok Shop tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong marketing và 2 phiên livestream các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh, thu hút đông đảo hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia với hơn 200 sản phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là 2 phiên livestream nông sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh diễn ra từ 11 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút cùng ngày trên nền tảng TikTok Shop. Không khí 2 phiên livestream diễn ra sôi nổi dưới sự dẫn dắt của các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như: BTV Ngọc Bamboo, Phương Oanh Daily, Anh Bộ Đoại.

Anh Trần Việt Anh-Chủ kênh TikTok Anh Bộ Đoại-cho biết: “Khi quảng bá, lan tỏa nông sản Gia Lai, tôi nhận thấy tỉnh có nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng vùng miền không phải nơi nào cũng có. Vì vậy, việc “show” được các sản phẩm làm từ nguyên liệu gì, được bà con sản xuất ra sao sẽ kích thích người xem đi đến quyết định mua hàng. Không chỉ đơn thuần là bán một sản phẩm, mà là kể một câu chuyện về đất, về người, về hành trình từ mảnh vườn đến bàn ăn, để khi chọn mua, họ biết rằng đằng sau đó là mồ hôi và ước mơ của rất nhiều nông dân”.

Còn chị Nguyễn Thị Minh Ngọc-Chủ kênh TikTok BTV Ngọc Bamboo-cho hay: “Trước khi livestream sản phẩm của Gia Lai, tôi đều dành thời gian tìm hiểu rất kỹ về sản phẩm mà nhãn hàng cung cấp, từ tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu đến những câu chuyện phía sau từng sản phẩm. Nhờ vậy, trong lúc livestream, tôi và nhà sản xuất cùng nhau kể những câu chuyện thật sự chạm đến cảm xúc người xem, để họ không chỉ mua sản phẩm mà còn hiểu và yêu quý giá trị phía sau đó”.

Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc-Chủ kênh TikTok BTV Ngọc Bamboo chia sẻ kinh nghiệm livestream. Thực hiện clip: Vũ Thảo

2 phiên livestream đã thu hút hàng ngàn lượt theo dõi trên toàn quốc, sản phẩm được giới thiệu sinh động và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Nhiều nhà sản xuất ở Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực và khích lệ họ mạnh dạn tham gia bán hàng trực tuyến.

2vt.jpg
Chị Lê Thị Lan-Giám đốc Công ty cổ phần Nalee Việt Nam (huyện Chư Păh)-áo vàng livestream cùng với Phương Oanh Daily. Ảnh V.T

Chị Lê Thị Lan-Giám đốc Công ty cổ phần Nalee Việt Nam (huyện Chư Păh) bày tỏ: “Tham gia phiên livestream trong vòng 20 phút với sản phẩm mít sấy, chuối sấy, chúng tôi đã tiếp cận được rất đông khách hàng và chốt được hơn 300 đơn hàng. Sản phẩm đến tận tay khách hàng phải chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp nhu cầu khách hàng. Thế mạnh của tỉnh Gia Lai là nông sản. Vì vậy, tôi rất chú trọng quảng bá sản phẩm trên nhiều nền tảng”.

Phấn khởi với sự thành công mà phiên livestream mang lại, chị Trần Thị Diễm Kiều-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ (huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Tôi đã từng tham gia livestream với một số nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên nền tảng TikTok Shop. Được livestream dưới sự đồng hành của BTV Ngọc Bamboo, tôi đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

Chị Trần Thị Diễm Kiều-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ (huyện Đak Đoa) chia sẻ về những kết quả bước đầu khi đẩy mạnh tham gia nền tảng TMĐT.
Thực hiện clip: Vũ Thảo

Trong vòng 12 giờ đồng hồ, các phiên livestream “Hàng Việt vươn mình” trên nền tảng TikTok Shop của 3 nhà sáng tạo nội dung đã bán ra 1.234 đơn hàng, đạt mốc 258,57 ngàn lượt xem với 7,9 triệu lượt tương tác, giúp kích cầu cho các mặt hàng nông sản và hàng đặc trưng của tỉnh đến gần với hàng triệu lượt người dùng.

Đánh giá hiệu quả chuỗi sự kiện, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Những năm qua, Sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển thương mại điện tử, từ việc xây dựng website, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số như ứng dụng AI trong marketing, livestream thực chiến đến việc từng bước giúp doanh nghiệp làm chủ công cụ số hóa.

Nhờ đó, chỉ số thương mại điện tử của tỉnh năm 2025 đã tăng 9 bậc, vươn lên vị trí 37/63 tỉnh, thành phố; trong đó, chỉ số giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

“Đặc biệt, các phiên livestream nông sản và sản phẩm đặc trưng Gia Lai đã lan tỏa mạnh mẽ tới người tiêu dùng trên cả nước, tạo “cú hích” cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Thực tế này cho thấy việc ứng dụng công nghệ vào xúc tiến thương mại không chỉ giúp nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp khách hàng, cắt giảm khâu trung gian, gia tăng lợi nhuận, mà còn góp phần hình thành thói quen bán hàng số trong cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã. Đây là bước đi thực chất, vừa giải quyết hiệu quả bài toán tiêu thụ nông sản tại chỗ, vừa từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững”-ông Binh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Hàng Noel đa dạng như cây thông, ông già Noel được trưng bày rực rỡ nhưng thị trường mua sắm Giáng sinh diễn ra trầm lắng.

Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

null