Gia Lai: Quan tâm đầu tư chỉnh trang cáp viễn thông đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đẩy mạnh chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và phát triển hạ tầng công nghệ hiện đại.

Ngoài tác động tích cực, quá trình phát triển các dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình kỹ thuật số đã kéo theo một số hệ lụy như: hệ thống dây cáp chằng chịt, treo dày trên cột điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và mất mỹ quan đô thị. Vì vậy, tỉnh đang tích cực triển khai chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, đẩy mạnh việc ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông.

1dothi.jpg
Các doanh nghiệp viễn thông cải tạo, làm gọn hệ thống cáp tại tuyến đường Võ Thị Sáu, TP. Pleiku. Ảnh: H.D

Trên địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp viễn thông treo cáp trên cột điện lực gồm: Chi nhánh Viettel Gia Lai, Chi nhánh Công ty Truyền hình cáp SCTV Gia Lai, Công ty cổ phần Công trình đô thị tỉnh, Công ty cổ phần Viễn thông FPT-Chi nhánh Gia Lai, Trung tâm Viễn thông Pleiku. Hệ thống cáp quang của các doanh nghiệp viễn thông được treo thẻ nhận diện chủ sở hữu theo màu sắc.

Cụ thể: đường dây của VNPT được đánh dấu bằng thẻ màu xanh dương, Viettel có thẻ màu vàng, FPT màu xanh lá cây, SCTV màu đỏ, EVN màu cam. Với số lượng cáp lớn nên ở các khu vực đông dân cư, hệ thống cáp trở nên chằng chịt, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư (Công ty Điện lực Gia Lai): “Hàng năm, Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông đang treo trên cột điện; tháo dỡ, cắt bỏ cáp không còn sử dụng, loại bỏ cáp dự phòng không cần thiết và thay thế các hộp nối.

Công ty cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm treo cáp viễn thông khi chưa được sự đồng ý của Công ty Điện lực Gia Lai. Từ năm 2016 đến nay, Công ty phối hợp với các đơn vị tiến hành chỉnh trang gần 400 km cáp viễn thông”.

Hiện nay, Viettel Gia Lai có hạ tầng cáp quang lớn nhất tỉnh với gần 7.000 km, phủ sóng di động đến 17 huyện, thị xã, thành phố và 99,7% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Trung Nghĩa-Trưởng phòng Hạ tầng Viettel Gia Lai-cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều chủ động bố trí nhân sự, phương tiện xe cẩu, phối hợp cùng các đơn vị thực hiện bó cáp, chỉnh trang tại trung tâm các huyện, thị xã, nhất là trên địa bàn TP. Pleiku.

Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã chỉnh trang được 73 km đường cáp quang treo trên các cột điện, hạ ngầm và chỉnh trang 1 km cáp ngầm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku”.

Nhằm đảm bảo việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, mới đây, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1313/UBND-KGVX về việc tăng cường ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ động, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu, triển khai các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạ ngầm, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng và thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông; chủ trì kiểm tra, rà soát, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan không thực hiện hoặc không phối hợp thực hiện việc ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông theo quy định pháp luật.

2dvcc.jpg
Công ty Điện lực Gia Lai triển khai sắp xếp, tháo gỡ, bó gọn cáp viễn thông (ảnh đơn vị cung cấp).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn (theo phân cấp quản lý), các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp viễn thông biết để phối hợp triển khai việc ngầm hóa cáp viễn thông.

Khi có quy hoạch khu công nghiệp, các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư... đối với các dự án mới phải bố trí quy hoạch ngầm mạng lưới cáp viễn thông cùng các cơ sở hạ tầng khác nhằm đầu tư xây dựng có tính đồng bộ và hiệu quả.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư khẳng định: Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tổ chức thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông treo trên cột điện lực theo các dự án giao thông, dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè.

Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị sở hữu cáp thông tin, đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông cần tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống cáp viễn thông của mình; tháo hạ, thu hồi hộp tủ chia cáp cũ, hỏng hoặc lắp đặt không đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị và cáp không sử dụng đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè để triển khai hạ ngầm cáp.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null