Khẩn trương cải tạo hệ thống cáp viễn thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông và truyền hình đã làm cho hệ thống mạng cáp trên cột điện ngày càng dày đặc vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hiện các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai cải tạo, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, góp phần chỉnh trang đô thị để chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).  
Ông Nguyễn Thanh Toàn-Trưởng phòng Tổng hợp Điện lực Pleiku-cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp viễn thông treo cáp trên cột điện lực gồm: Trung tâm Viễn thông Pleiku; Chi nhánh Viettel Gia Lai; Chi nhánh Công ty Truyền hình cáp SCTV Gia Lai; Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai; Công ty cổ phần Viễn thông FPT-Chi nhánh Gia Lai. Phần lớn hệ thống cáp viễn thông được treo trên cột điện không đảm bảo độ cao, độ võng của cáp và kết cấu chịu lực của cột. Chưa kể, ở một số khu vực đông dân cư, hệ thống cáp còn chằng chịt như mạng nhện, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo Điện lực Pleiku và các đơn vị liên quan phối hợp với doanh nghiệp viễn thông tổ chức bó gọn cáp tại thân, đầu trụ điện, tháo dỡ cáp đồng trục, cáp thuê bao điện thoại và xác nhận việc treo thẻ nhận diện chủ sở hữu cáp thông tin. Đặc biệt, để chuẩn bị tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), Điện lực Pleiku phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát 34 tuyến đường trên địa bàn thành phố với tổng chiều dài 21,3 km và 582 cột để xử lý những tồn tại liên quan đến cáp viễn thông. 
Các doanh nghiệp viễn thông đang cải tạo, làm gọn hệ thống cáp trên đường Võ Thị Sáu (TP. Pleiku). Ảnh: Khang Nghi
Các doanh nghiệp viễn thông đang cải tạo, làm gọn hệ thống cáp trên đường Võ Thị Sáu (TP. Pleiku). Ảnh: Khang Nghi
Là một trong những đơn vị viễn thông lớn nhất trên địa bàn tỉnh, Viettel Gia Lai cũng đang tập trung thực hiện bó cáp trên 8 tuyến đường trong đô thị Pleiku, gồm: Anh Hùng Núp, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, Thống Nhất, Trần Phú, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu, Phan Đình Phùng. Ông Mai Trung Nghĩa-Trưởng phòng Hạ tầng Viettel Gia Lai-cho hay: “Chúng tôi đã chủ động bố trí nhân sự, phương tiện xe cẩu cùng các đơn vị bạn khẩn trương thực hiện các nội dung bó cáp, chỉnh trang tại nhiều tuyến đường trong thành phố. Ngoài TP. Pleiku, chúng tôi còn triển khai ở 5 địa phương khác gồm: Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa và thị xã Ayun Pa với khối lượng gần 26 km chiều dài tuyến cột. Tại các địa phương này, chúng tôi dự kiến triển khai thi công từ ngày 15-8 và hoàn thành trước 30-9-2022”.
Để triển khai phần việc này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tháo dỡ, cắt bỏ cáp rác, cáp không còn sử dụng, đồng thời loại bỏ cáp dự phòng không cần thiết và thay thế các hộp nối. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với đơn vị thi công treo thẻ nhận diện chủ sở hữu tại các vị trí theo quy định về màu sắc. Cụ thể: đường dây của VNPT được đánh dấu bằng thẻ màu xanh dương, Viettel có thẻ màu vàng, FPT màu xanh lá cây, SCTV màu xám, EVN màu cam. “Đối với nhiệm vụ bó cáp, chỉnh trang đô thị, Công ty Điện lực Gia Lai đã phê duyệt kế hoạch năm 2022 gồm 2 công trình với tổng khối lượng gần 74 km. Trong đó, Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện 48 km chiều dài tuyến cột tại 8 khu vực của TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Kông Chro, Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông, Đak Đoa. Thời gian thi công bắt đầu từ ngày 5-5 và dự kiến hoàn thành trước 30-7”-ông Võ Công Hiền-cán bộ phụ trách truyền thông Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin. 
KHANG NGHI

Có thể bạn quan tâm

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng cư dân

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng dân cư

(GLO)- Sau hơn 7 năm đưa vào sử dụng, khu di dãn dân Huỳnh Giản rộng gần 4 ha tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ có 3 hộ dân vào ở, cây cối mọc um tùm, lãng phí đất đai và kinh phí đầu tư. Câu hỏi đặt ra là bao giờ khu di dãn dân mới được khai thác hiệu quả?

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

null