Giải đáp thấu đáo các vấn đề cử tri quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động trong tỉnh và Quân đoàn 3 trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. 

Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề và được các cơ quan, đơn vị trả lời cụ thể, thấu đáo.

Tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rơ Châm H’Phik-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh.

Cùng dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương cùng cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi tiếp xúc tại Quân đoàn 3 có lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị: Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

1-3959.jpg
Nhân dịp tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thụy

Những kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách

Tại các buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 21-10-2024 và bế mạc vào ngày 30-11-2024 tại Hà Nội (đợt 1: từ ngày 21-10 đến 13-11; đợt 2: từ ngày 20-11 đến 30-11-2024).

Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan hữu quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Về công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, thông qua 16 luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; 15 nhóm nội dung về xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

z5885783258731-f7160d8847d8f503803b4ccb8e072ab1-2943.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Đ.T

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri là cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 8. Đồng thời, cử tri bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất đối với các chế độ chính sách cũng như tình hình đời sống, việc làm.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Cúc (Công đoàn Trường THPT Pleiku) đề xuất: Đề nghị Quốc hội, tỉnh, huyện và ngành quan tâm tuyển dụng, bổ sung biên chế; đồng thời, có chính sách đãi ngộ đặc thù đối với giáo viên ở các khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần có chính sách hỗ trợ phương tiện đi lại cho các em học sinh cách xa điểm trường hoặc tổ chức bán trú tại trường cho học sinh mẫu giáo, tiểu học để đảm bảo thu hút 100% học sinh trong độ tuổi đến trường.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri Đào Duy Thức (Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, huyện Mang Yang) cho rằng: Hiện nay, lực lượng quản lý bảo vệ rừng phải thường xuyên làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ và dịp lễ, Tết; công việc luôn phải đối mặt với hiểm nguy, bệnh nghề nghiệp.

Thu nhập và chế độ đãi ngộ thấp nên chưa thu hút, giữ chân lực lượng quản lý bảo vệ rừng; việc thiếu hụt nhân lực khiến nhiệm vụ giữ rừng càng thêm khó khăn.

Từ các vấn đề trên, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu bổ sung nghề quản lý bảo vệ và phát triển rừng vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm để có cơ sở đề nghị chính sách đãi ngộ đối với viên chức, lao động làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

z5885396321193-7010eaa13b12be226a8ce5f393c9d1a4-5614.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Quân đoàn 3. Ảnh: Đ.T

Tại buổi tiếp xúc ở Quân đoàn 3, cử tri công tác tại các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp cuối năm 2024 khi mà Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri cũng nêu 14 ý kiến, kiến nghị liên quan đến Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ công tác và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị quân đội.

Đại tá Tô Văn Thái-Trưởng phòng Cán bộ (Cục Chính trị, Quân đoàn 3) nêu ý kiến: Quá trình thực hiện Luật còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Cụ thể, Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chưa quy định chức vụ đối với sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý là cấp phó. Tuổi sĩ quan với cấp úy, cấp tá, đặc biệt là trung tá trở xuống khi nghỉ hưu hầu như chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội quy định để hưởng mức lương tối đa 75% nên sẽ gặp khó khăn.

Giải đáp thấu đáo

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã phản hồi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động theo thẩm quyền. Các đại biểu Quốc hội cũng đã thông tin, giải trình và làm rõ một số nội dung cử tri góp ý vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công cho biết: “Gia Lai là tỉnh có diện tích rộng, nhiều địa bàn còn gặp khó khăn. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm 46,22% số lượng học sinh toàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh rất quan tâm đến công tác giáo dục, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số. Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú đã góp phần tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được đến trường, ăn ở sinh hoạt tại các trường và hưởng các chế độ chính sách đặc thù. Ngành Giáo dục tỉnh được giao chỉ tiêu 1.241 biên chế để đáp ứng công tác giảng dạy”.

2-2144.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động trong tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Đối với ý kiến của cử tri về chế độ chính sách dành cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-thông tin: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng không được xếp vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và không được hưởng các phụ cấp khác như phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp đặc thù theo nghề, công việc.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động làm việc không quá 48 giờ/tuần, không quá 8 giờ/ngày. Tuy nhiên, hiện nay, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đang phải làm việc, sinh hoạt tại các tổ quản lý bảo vệ rừng 24/24 giờ, 5 ngày/tuần. Trong khi đó, chế độ chi trả tiền làm thêm giờ theo quy định của pháp luật còn thấp. Những kiến nghị này đã được báo cáo lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Với những ý kiến tại buổi tiếp xúc ở Quân đoàn 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã thông tin, trao đổi với cử tri về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

z5885396309020-fbfdf5438995b8b458dd74649dfaf834-70.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giải đáp ý kiến của cử tri. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc tại Quân đoàn 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, nhất là những kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ gửi Bộ Quốc phòng và trình ra kỳ họp thứ 8 để Quốc hội xem xét về tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ vui mừng trước thành tích nổi bật trong hoạt động của các đơn vị lực lượng vũ trang trong thời gian qua, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, tới đây, sau khi sáp nhập, Quân đoàn 34 tiếp tục đồng hành với tỉnh trong giữ vững quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng mà cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Đến thời điểm này, 14/17 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đã đạt và vượt; đạt và vượt 12 chỉ tiêu do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh giao; hỗ trợ 7 doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tỷ lệ doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể trong toàn tỉnh đạt 78,7%.

Hội nghị đã có 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng đã được cử tri thẳng thắn nêu ra tại hội nghị, một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị trả lời cơ bản thấu đáo, phù hợp.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Chọn khâu đột phá từ việc dân cần

Chọn khâu đột phá từ việc dân cần

(GLO)- Từ đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đến bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng… những cách làm bài bản, đồng bộ đang cho thấy quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 thành những chuyển động cụ thể, rõ nét trong đời sống nhân dân tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

(GLO)- Sáng 7-1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, BTV và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

null