Nâng mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng từ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm).

Cùng với đó, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng được nâng lên mức 6,2 triệu đồng/tháng.

nang-muc-giam-tru-gia-canh-nop-thue-len-155-trieu-dongthang-tu-nam-2026.jpg
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng được nâng lên mức 6,2 triệu đồng/tháng từ ngày 1-1-2026. Ảnh minh họa: VGP News

Nghị quyết Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026; đồng thời, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2-6-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân hết hiệu lực thi hành.

Được biết, theo quy định hiện hành, đối với cá nhân không có người phụ thuộc khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với các cá nhân có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Có thể bạn quan tâm

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

(GLO)- Sau gần 80 năm ra đời, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những tư tưởng về rèn luyện đạo đức, tác phong và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

null